18/06/2020 09:26 GMT+7

Nhà nhân học Claude Lévi-Strauss & chuyện dịch bệnh

LÊ MINH TIẾN
LÊ MINH TIẾN

TTO - Cuốn sách Nhân học đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại tập hợp các bài giảng của nhà nhân học lừng danh Claude Lévi-Strauss (Pháp) tại Nhật Bản trong những năm 1980.

Nhà nhân học Claude Lévi-Strauss & chuyện dịch bệnh - Ảnh 1.

Sách vừa có ấn bản tiếng Việt qua bản dịch của Nguyễn Thị Hiệp (Viện Khảo cứu cao cấp Pháp), Alpha Books & NXB Đà Nẵng ấn hành.

Quyển sách thể hiện gần như mọi quan điểm của Lévi-Strauss trong nhiều lĩnh vực liên quan đến khoa học nói chung và nhân học nói riêng, bao quát rất nhiều chuyên ngành từ tự nhiên đến xã hội, từ sinh học đến khảo cổ học, từ kinh tế hiện đại đến các huyền thoại xa xưa.

Đặc biệt, trong bối cảnh mà toàn thế giới đang đối mặt với đại dịch COVID-19, ta lại thấy tác giả từng lý giải vì sao các xã hội "nguyên thủy" lại có thể duy trì được sự sống nội tại và không bị đe dọa bởi những rủi ro từ bên ngoài như dịch bệnh chẳng hạn.

Thật vậy, theo tác giả, các xã hội bị cho là "bị bỏ rơi", bị "vứt" ra ngoài lề trong tiến trình phát triển và có nguy cơ bị tuyệt chủng lại là những xã hội có những hình thái tổ chức xã hội độc đáo. Một trong những nét độc đáo là các xã hội này thường duy trì tỉ lệ sinh rất thấp - thường dưới 1% - chỉ đủ để bù đắp cho số người chết đi. Tại sao họ lại làm như thế? Họ duy trì dân số vừa đủ để loại bỏ những dịch bệnh trong cộng đồng. 

Theo các nhà dịch tễ học, virus của những dịch bệnh chỉ sống trong cơ thể người một thời gian nhất định và bắt buộc phải di chuyển thường xuyên. Như vậy, virus chỉ có thể tồn tại lâu dài ở những cộng đồng có quy mô lớn vì khi đó có đủ "cơ thể người" để trú ngụ.

Các cộng đồng nguyên thủy duy trì tỉ lệ tăng dân số thấp, các hoạt động thể chất với cường độ cao, chế độ ăn uống đa dạng với nhiều chủng loại động thực vật, ít chất béo và nhiều chất xơ... đã giúp họ đối chọi tốt trước các dịch bệnh và gần như tránh được nạn béo phì, huyết áp cao và rối loạn tuần hoàn máu. 

Thậm chí "căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS" có thể đã chung sống hài hòa với những bộ lạc thổ dân ở châu Phi từ hàng ngàn năm nay và chỉ trở thành đại dịch khi xâm nhập các xã hội hiện đại.

Sách về dịch bệnh gây sốt Sách về dịch bệnh gây sốt

TTO - Dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trào lưu tìm đọc lại những cuốn sách về dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt sau sự nổi lên của cuốn The Eyes of Darkness.

LÊ MINH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên