Tag: nhà hát opera

Mang nhạc kịch cổ điển ra rạp phim

Khán phòng rạp chiếu đầy ắp người nhưng khán giả không chờ xem một siêu phẩm bom tấn hay phim Hàn thường thấy. Họ dõi theo bản ballet đương đại Truyền kỳ phổ Dạ thánh - lục tập thanh xướng khúc của J.S. Bach.

'Đội tuần tra 4 chân' xua đuổi hải âu ở Australia

Những chú chó không chỉ được huấn luyện để bảo vệ bữa ăn cho du khách mà còn trở thành ngôi sao được khách du lịch săn đón chụp ảnh cùng.

Phía sau khoảnh khắc 2.500 người khỏa thân trên bãi biển

Để có được khoảnh khắc đặc biệt này, nước Úc đã 'đánh liều' nới lỏng quy định trong 10 tiếng để nhiếp ảnh gia ghi lại hình 2.500 người cùng đến khỏa thân trên bãi biển, truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Nhà hát Sydney Opera House ra mắt nền tảng phát sóng trực tuyến mới

Nhà hát Sydney Opera House, biểu tượng nổi tiếng thế giới của Australia sẽ gia nhập 'kỷ nguyên kỹ thuật số' bằng nền tảng dịch vụ riêng, phát sóng các chương trình biểu diễn ghi hình hoặc trực tiếp.

Dịch COVID-19 làm bùng nổ các buổi hòa nhạc phát miễn phí

TTO - Lệnh cấm tập trung đông người ở nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã gây nhiều xáo trộn lên đời sống nghệ thuật từ điện ảnh đến âm nhạc.

Kiến trúc sư nổi tiếng người Ý qua đời vì COVID-19

TTO - Kiến trúc sư người Ý Vittorio Gregotti, người đã thiết kế sân vận động Olympic mùa hè Barcelona năm 1992, đã qua đời ở tuổi 92 do bệnh COVID-19.

Rực rỡ đêm Sydney trong lễ hội ánh sáng

TTO - Lễ hội ánh sáng thường niên Vivid 2018 ‘biến’ các tác phẩm nghệ thuật và công trình tiêu biểu ở thành phố Sydney, Úc trở nên huyền ảo và rực rỡ nhiều sắc màu.

Giọng ca soprano người Thụy Điển Nina Stemme đoạt giải “Nobel nhạc cổ điển”

Giải Birgit Nilsson 2018, được coi là giải “Nobel nhạc cổ điển” trị giá 1 triệu USD.

Thế giới đón giao thừa mừng năm mới 2018 ra sao?

TTO - Ngắm pháo hoa rợp trời ở Sydney hay xem màn thả quả cầu đếm ngược thời gian ở Quảng trường Thời Đại, New York cùng với nhiều hoạt động khác hứa hẹn đại tiệc đón giao thừa diễn ra hấp dẫn ở nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới.

Nhạc kịch Pháp 'sống' tại Việt Nam: 35 năm cho một kỳ tích

TTO - Lần đầu tiên vở nhạc kịch Hoàng hậu Frédégonde sẽ được công diễn tại Việt Nam, nơi tác giả - nhà soạn nhạc vĩ đại Camille Saint-Saëns hoàn thành tác phẩm này cách đây hơn một thế kỷ.