21/09/2019 18:05 GMT+7

Nguyễn Tiến Hùng vô địch cự ly 100km tại giải marathon leo núi Sa Pa

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - VĐV Nguyễn Tiến Hùng đã về nhất cự ly 100km tại Giải marathon leo núi Việt Nam 2019 (Vietnam Moutain Marathon - VMM), diễn ra tại Sa Pa vào sáng 21-9. Tiến Hùng cũng chính là một trong hai VĐV Việt Nam giành vé tham dự Boston marathon 2020.

Nguyễn Tiến Hùng vô địch cự ly 100km tại giải marathon leo núi Sa Pa - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Hùng vô địch cự ly 100km tại VMM 2019 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Nguyễn Tiến Hùng (35 tuổi) là VĐV chạy đường dài phong trào hàng đầu Việt Nam những năm qua. Trước đó tại VMM 2018, Tiến Hùng cũng là nhà vô địch cự ly 100km, và năm nay anh đã xuất sắc bảo vệ thành tích của mình.

Thời gian Tiến Hùng hoàn thành cự ly 100km là 14 giờ 33 phút 45 giây. Thành tích này cũng giúp anh phá vỡ kỷ lục của chính bản thân mình ở VMM 2018 là 14 giờ 45 phút 44 giây. Tiến Hùng cũng chính là VĐV đầu tiên giành chiến thắng tại cự ly 100km hai mùa VMM liên tiếp trong lịch sử 7 năm của giải đấu này.

Nguyễn Tiến Hùng vô địch cự ly 100km tại giải marathon leo núi Sa Pa - Ảnh 2.

Đường đua dốc cao, đá trơn trượt nguy hiểm trong cuộc đua VMM 2019 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Trao đổi với báo chí tại vạch đích, Tiến Hùng chia sẻ: "Cung đường năm nay đẹp nhưng khó chạy hơn năm ngoái rất nhiều. Dù vậy do đã có kinh nghiệm nên tôi chạy tốt hơn. Về đích cuộc đua là cảm giác rất tuyệt vời".

Ở cự ly 70km nam, VĐV Mads Louring (Đan Mạch) đã giành vị trí thứ nhất trong khi hai VĐV Việt Nam là Đỗ Trọng Nhơn, Trần Thế Anh về thứ hai và ba.

Ở cự ly 100km nữ, VĐV Chaimaine Thompson (Úc) đã về nhất với thành tích 19 giờ 19 phút 26 giây.

Nguyễn Tiến Hùng về đích cự ly 100km tại VMM 2019 ở điểm kết thúc là khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge - Clip: KHƯƠNG XUÂN

Cự ly 100km xuất phát từ 21h ngày 20-9, các VĐV phải chạy xuyên đêm với sự trợ giúp của đèn đội đầu và dụng cụ đánh dấu đường buổi tối để băng qua các ngọn núi cao.

Ông David Lloyd, giám đốc thể thao Topas Group, nói: "Sau khi mặt trời mọc, các VĐV phải đối mặt với một tuyến đường tuyệt đẹp nhưng đầy khó khăn và tốn sức, dốc lên liên tục không ngừng với độ cao gần 2.300m. Tất cả những ai đã hoàn thành cuộc đua này có thể thực sự tự hào về những gì họ đã đạt được - cung đường VMM vốn dĩ đã khó nhưng năm nay thì ở một cấp độ khác, cao hơn".

Nguyễn Tiến Hùng vô địch cự ly 100km tại giải marathon leo núi Sa Pa - Ảnh 4.

Vượt qua khó khăn, khốc liệt trên đường đua, các VĐV được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời trên núi Hoàng Liên Sơn - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

VMM - giải marathon hấp dẫn, khốc liệt nhất Việt Nam

VMM là giải marathon leo núi hấp dẫn nhất Việt Nam. Giải đấu được bắt đầu từ năm 2013 và đến nay đã diễn ra mùa thứ 7 do Topas Travel (Đan Mạch) tổ chức.

VMM 2019 có sự tham dự của 4.000 VĐV đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các VĐV tham dự cự ly: 10km, 21km, 42km, 70km, 100km. Cung đường các VĐV chạy qua là trên các đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn Hùng vĩ.

Đường đua có độ dốc cao, vô cùng khốc liệt và nguy hiểm. Bù lại, VĐV tham dự giải đấu được ngắm ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, khung cảnh đẹp tuyệt vời và hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

4.000 VĐV tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa 4.000 VĐV tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam tại Sa Pa

TTO - 4.000 VĐV đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon 2019 tại Sa Pa, Lào Cai. Trong đó có sự xuất hiện của nhà vô địch UTMB - Francesca Canepa, Ý.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên