03/09/2022 13:15 GMT+7

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Với mong muốn quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam đến đông đảo công chúng, nhất là người trẻ, chương trình ca nhạc 'Mùa thu và mãi mãi' quy tụ nhiều ca sĩ tên tuổi, giới thiệu nhiều ca khúc cách mạng.

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật diễn ra ở tiền sảnh Nhà hát TP.HCM, với phần mở màn của ca sĩ Tùng Lâm - Ảnh: BTC

Sáng 3-9, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) phối hợp Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức chương trình ca múa nhạc truyền thống cách mạng với chủ đề Tình ca đất nước, tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM. 

Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật nằm trong khuôn khổ chương trình ca nhạc Mùa thu và mãi mãi, nhằm quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Chương trình với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng, Duyên Quỳnh, Cẩm Loan, Đoàn Đại Hòa, nhóm Mắt Ngọc…

Chương trình nghệ thuật Tình ca đất nước diễn ra nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mang đến những ca khúc khơi gợi niềm tự hào, ngợi ca đất nước, Bác Hồ và những đổi thay tích cực của TP.HCM trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 2.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng (trái) và Trịnh Bách Thủy

Ca sĩ Đỗ Tùng Lâm - giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008 - mở đầu chương trình với ca khúc Đường chúng ta đi do nhạc sĩ Doãn Tần sáng tác và ca khúc Việt Nam ơi do Minh Beta sáng tác. Ca khúc thể hiện khí thế hào hùng của các thế hệ thanh niên lên đường giành độc lập cho dân tộc và niềm tự hào về đất nước với những thay đổi từng ngày.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng và Trịnh Bách Thủy mang đến ca khúc Đất nước tình yêu (Lệ Giang), Nhịp cầu nối những bờ vui (Văn An) có giai điệu ngọt ngào, được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Cẩm Loan

Nghệ sĩ Cẩm Loan đổi không khí chương trình với bài tân cổ Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) và ca khúc có giai điệu rộn ràng Gạo trắng trăng thanh (Hoàng Thi Thơ). Nhóm Mắt Ngọc tiếp nối chương trình với ca khúc Lá xanh của Hoàng Việt.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trình bày ca khúc Cuộc sống tươi đẹp do chính anh sáng tác và Mời anh đến thăm quê tôi (Trung Đức). Đặc biệt, ở cuối chương trình, anh hòa giọng cùng Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng, Trịnh Bách Thủy, Duyên Quỳnh, Cẩm Loan, Đoàn Đại Hòa, Ngọc Kay La, nhóm Mắt Ngọc… qua ca khúc Thành phố trong tôi do chính Nguyễn Phi Hùng sáng tác.

Theo ban tổ chức, mỗi tháng sẽ có hai suất diễn vào các ngày chủ nhật trong tháng, bắt đầu từ ngày 3-9-2022 đến hết ngày 25-12-2022, phục vụ miễn phí khán giả.

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện các ca khúc do anh sáng tác

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 5.

Nhóm Mắt Ngọc

Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam - Ảnh 6.

Đông đảo khán giả thưởng thức chương trình

Hàng ngàn lượt khán giả thưởng thức âm nhạc Bắc Âu ở trước Nhà hát TP.HCM Hàng ngàn lượt khán giả thưởng thức âm nhạc Bắc Âu ở trước Nhà hát TP.HCM

TTO - Sáng 2-9, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM (Sài Gòn Concert) tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9 mang tên 'Hòa nhạc giai điệu Volvo' tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên