08/05/2021 08:29 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở quận 11 làm 8 người chết

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Anh Nguyễn Thành Tựu - người duy nhất chạy thoát khỏi đám cháy - kể lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m gây cháy.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở quận 11 làm 8 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: M.H.

Sáng 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết vào chiều 7-5.

Anh Nguyễn Thành Tựu (40 tuổi) - người duy nhất chạy thoát khỏi đám cháy - kể lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m gây cháy.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, căn nhà có tổng diện tích 126m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông nhưng cửa hông bị khóa chặt. 

Căn nhà do chị Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi) làm chủ hộ. Anh Hồ Đình T. (43 tuổi, em rể chị T., cùng cư ngụ) là người trực tiếp sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa tại địa chỉ trên. Việc kinh doanh này chưa có giấy phép.

Theo đó, lúc 17h05 ngày 7-5, lực lượng chức năng quận 11 nhận được thông tin cháy tại căn nhà trên nên điều lực lượng đến chữa cháy và báo cho Trung tâm chỉ huy Công an TP huy động thêm Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ quận Tân Bình, quận 10, khu vực 1 đến hiện trường. Tổng lực lượng chữa cháy gồm 97 cán bộ chiến sĩ và 18 xe chữa cháy.

Đến khoảng 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan ra các nhà lân cận. Khi xảy ra cháy, có anh Tựu (em của chị T.) chạy thoát được ra ngoài, còn 8 người bị kẹt lại bên trong, ngạt khói chết gồm:

1. Chị Nguyễn Thị Lệ T., sinh năm 1977, chủ nhà, và 3 người con cùng cư ngụ tại căn nhà trên gồm:

2. Cháu Lê Kim T., nữ, sinh năm 2003.

3. Cháu Lê Ngân T., nữ, sinh năm 2008.

4. Cháu Lê Tân T., nam, sinh năm 2012.

5. Anh Hồ Đình T., sinh năm 1978, em rể chị T..

6. Cháu Hồ Đình N., nam, sinh năm 2012, con anh T..

7. Cháu Nguyễn Tấn Đ., sinh năm 2006, là cháu đến nhà chị T. chơi.

8. Cô giáo đến dạy kèm, đang xác minh lai lịch.

Hiện tại, thiệt hại về tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê. 

Cháy lớn nhà dân ở quận 11 - TP.HCM, 8 người chết Cháy lớn nhà dân ở quận 11 - TP.HCM, 8 người chết

TTO - Một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.HCM nhanh chóng có mặt dập tắt vụ cháy.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên