24/04/2015 09:46 GMT+7

​Nguy cơ che khuất tháp Bà Ponagar Nha Trang

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TT - Khu tháp nổi tiếng tháp Bà Ponagar Nha Trang - Khánh Hòa này bị một số công trình nhà ở, khách sạn che khuất tầm nhìn từ nhiều góc độ...

Một khách sạn cao tầng đã được xây dựng “sánh vai” với tháp Bà Ponagar Nha Trang - Ảnh: Phan Sông Ngân

Tháp Bà Ponagar Nha Trang từ lâu đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Thế nhưng hiện nay khu tháp nổi tiếng của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa này đã bị một số công trình nhà ở, khách sạn che khuất tầm nhìn từ nhiều góc độ...

Nếu không chấn chỉnh việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tiếp tục cho xây dựng nhiều công trình cao tầng xung quanh khu vực tháp Bà Ponagar thì chẳng bao lâu nữa, cả khu tháp sẽ chìm dưới đáy các công trình cao tầng xây bao vây xung quanh tháp Bà Ponagar
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa
NGUYỄN VĂN LỘC

 

Theo chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa Nguyễn Văn Lộc - thành viên trong cuộc khảo sát thực tế tại tháp Bà Ponagar, “hiện nay đứng trên tháp Bà Ponagar nhìn xuống thì toàn bộ hướng nhìn ra khu vực bờ biển vịnh Nha Trang, từ đầu cầu Trần Phú đến vùng biển thuộc di tích Hòn Chồng - Hòn Đỏ nằm trong vịnh này đều đã bị che khuất.

Ngược lại, từ bờ biển và công viên tại khu vực vừa nêu nhìn vào thì cả khu tháp Bà Ponagar cũng bị che khuất hoàn toàn, chẳng còn trông thấy tháp đâu”. Cũng theo ông Lộc, có khách sạn đã xây cao ngất bên đường Bờ Kè mới mở dọc bờ bắc sông Cái Nha Trang và chắn ngay trước mặt tháp Bà Ponagar trông rất chỏi và khó chịu.

“Cả khu khách sạn, căn hộ đang xây đồ sộ với quy mô cao tới 48 tầng của Mường Thanh, nằm ngay khu tam giác công viên tại đầu phía nam của cầu Trần Phú, mai mốt xây xong cũng sẽ che khuất luôn cả góc nhìn đẹp từ tháp Bà Ponagar ra khu bãi biển cong cong của vịnh Nha Trang” - ông Lộc nói.

Song với những trường hợp công trình vừa nêu, ông Lộc cho biết lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thừa nhận đó là chuyện “gạo đã nấu thành cơm” nên rất khó để sửa đổi.

Từ tháng 3-2015, trong cuộc họp bàn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc bảo vệ cảnh quan quần thể khu di tích này, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận thừa nhận: “Một số công trình nhà ở, khách sạn xây dựng tại khu vực xung quanh đã làm che khuất tháp Bà Ponagar nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, cũng như tầm nhìn cảnh quan bị hạn chế khi quan sát từ tháp Bà Ponagar”.

Với thực trạng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu: “Cần phải xác định phạm vi, thiết lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc để kiểm soát đối với khu vực xung quanh tháp Bà Ponagar, đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử tháp Bà Ponagar”.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng Khánh Hòa chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý chiều cao các công trình xây dựng xung quanh quần thể di tích tháp Bà Ponagar.

Ông Trần Đình Dũng - giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh Khánh Hòa - cho biết: “Tuy muộn nhưng nếu thực hiện được việc quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với các khu vực xung quanh tháp Bà Ponagar như UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai, để bảo vệ cảnh quan di tích tháp Bà Ponagar hiện nay, muộn vẫn còn hơn không...”.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, di tích tháp Bà Ponagar là quần thể công trình có giá trị nghệ thuật đặc sắc và là điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc trong khu vực cửa sông Cái hướng tầm nhìn rộng ra vịnh Nha Trang.

Tháp Bà Ponagar là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước và góp phần đáng kể trong sự phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, theo đề xuất đã được UBND tỉnh chấp thuận, Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa đang xây dựng thí điểm dựng phối cảnh tháp Bà Ponagar và các khu vực phụ cận theo nhiều góc nhìn bằng công nghệ 3D - video clip để làm tư liệu nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng, tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan quần thể tháp Bà Ponagar đảm bảo mỹ quan và phù hợp với công năng sử dụng nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ che khuất khu di tích tháp Bà Ponagar Nha Trang.

 

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên