21/01/2020 15:04 GMT+7

Người Việt chuộng du lịch trong nước, top 10 chỉ có một thành phố nước ngoài

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Các điểm đến trong nước vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam trong năm qua. Thái Lan là điểm đến được ưa thích thứ hai, và Nhật Bản đã giành lấy vị trí thứ 3 vốn thuộc về Singapore.

Người Việt chuộng du lịch trong nước, top 10 chỉ có một thành phố nước ngoài - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế. Các điểm đến trong nước vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam trong năm qua - Ảnh: N.BÌNH

Nhìn lại năm 2019, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda cho biết các điểm đến trong nước vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong năm qua. 

Các thành phố ở Việt Nam vẫn được các du khách ưu ái chọn lựa như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Hội An, Phan Thiết và đảo Phú Quốc. Điểm đến quốc tế duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng là Bangkok (Thái Lan), ở vị trí thứ 7. Người Việt chuộng du lịch trong nước, trong top 10 chỉ có một thành phố nước ngoài

Đây là thống kê khá thú vị vì trong những năm gần đây, người Việt có xu hướng thích đi nước ngoài nhiều hơn và sẵn sàng chi tiêu cho các tour du lịch nước ngoài. Theo các công ty du lịch, năm qua du lịch Việt Nam làm khá tốt công tác quảng bá, nhiều điểm đến mới thực sự biết cách làm du lịch, và hấp dẫn du khách trong nước. 

Ngoài ra, tình trạng chặt chém giá phòng, nhà hàng và điểm mua sắm trong dịp lễ hội cũng được kiểm soát phần nào, tạo sự tin tưởng cho du khách. 

Người Việt chuộng du lịch trong nước, top 10 chỉ có một thành phố nước ngoài - Ảnh 2.

Hội An là một điểm đến yêu thích của du khách VIệt - Ảnh tư liệu

Về xu hướng đi du lịch, ngày càng có nhiều người Việt chọn du lịch tự túc hơn nhờ sự phát triển của các đại lý du lịch trực tuyến, hàng không giá rẻ. Tuy nhiên, nhóm khách gia đình vẫn ưu tiên chọn thông qua các công ty du lịch, đặc biệt dịp nghỉ hè và Tết Nguyên đán. 

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2020, du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 90 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 830.000 tỉ đồng. 

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành du lịch Việt Nam sẽ đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động, tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch nhân các sự kiện như giải đua xe Công thức 1 tại Hà Nội, hoạt động cho Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình…

Cũng theo khảo sát từ dữ liệu phòng của Agoda, sau Việt Nam, du khách Việt đã chọn Thái Lan là điểm đến hàng đầu. Đáng chú ý, Nhật Bản đã giành lấy vị trí thứ 3 trong năm vừa qua, vốn thuộc về Singapore trong năm 2018. 

Hai quốc gia này cũng đứng đầu danh sách các nước châu Á được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất trên toàn thế giới năm 2019. Tại châu Âu, Pháp chiếm ngôi quán quân, đưa Vương quốc Anh và Ý xuống vị trí thứ 2 và thứ 3 trong năm.

Bangkok, Paris và Las Vegas là các điểm đến lần lượt dẫn đầu ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ trong 12 tháng qua. Hai thành phố Bangkok và Las Vegas vẫn giữ vững vị trí quán quân so với các nước khác trong khu vực của mình, trong khi Paris vượt qua London để trở thành điểm đến được yêu thích nhất tại khu vực châu Âu.

Đầu năm, du lịch Việt Nam Đầu năm, du lịch Việt Nam 'được mùa' khách quốc tế biển

TTO - Hơn 6.700 du khách và thuyền viên quốc tế trên du thuyền 5 sao hiện đại nhất thế giới Quantum of the Seas đã cập cảng Phú Mỹ (TP.HCM) để bắt đầu hành trình tham quan nhiều địa điểm ở TP.HCM trong ngày 14-1.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên