16/03/2018 13:32 GMT+7

Người trẻ chủ động, tiên phong sống tử tế

HỮU CHƠN
HỮU CHƠN

TTO - Trong đám đông, chỉ cần có những người tốt, dù ít ỏi, lên tiếng và đi tiên phong sống tử tế, sẽ tạo ra hiệu ứng, thuyết phục được nhiều người hỗ trợ.

Người trẻ chủ động, tiên phong sống tử tế - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ quyên góp mua áo lạnh và trao cho người vô gia cư tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Tôi còn nhớ chuyện một người làm rơi nhiều tờ tiền mệnh giá lớn giữa đường phố ở Đà Lạt (Lâm Đồng), chị bán bánh mì gần đó đã kịp thời kêu gọi "Nhặt tiền giúp người ta đi!". Kết quả là chủ nhân số tiền đã thu hồi được mà không thiếu đồng nào.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ xe tải chở hàng bị lật, song người đi đường không còn "hôi của" nữa mà rủ nhau chung tay góp sức thu nhặt lại cho tài xế và chủ hàng.

Tuần trước trong khi chạy xe gắn máy trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua Q.2, TP.HCM), tôi dừng lại vì thấy một cô gái bị ngã giữa đường. Lúc đầu có nhiều người đi chậm chỉ để nhìn rồi tăng ga chạy tiếp. Nhưng sau khi tôi vẫy tay nhờ trợ giúp thì bốn bạn trẻ đi trên hai xe ghé lại cùng tôi đưa nạn nhân vào bệnh viện và liên lạc với gia đình.

Câu chuyện cổ động viên nước ta nán lại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) để dọn sạch vỏ chai nước trong mưa tuyết giá lạnh và nỗi buồn tê tái vì đội tuyển bóng đá U-23 VN không gặp may ở trận chung kết giải U23 châu Á đã chứng minh rằng văn hóa ứng xử của chúng ta không hề thua kém ai. Hành động đẹp ấy cũng xuất phát từ nỗ lực vận động của một số khán giả VN có ý thức tốt trên khán đài.

Cổ động viên Việt Nam nhặt rác giữa mưa tuyết sau trận chung kết Cổ động viên Việt Nam nhặt rác giữa mưa tuyết sau trận chung kết

TTO - Khi các cầu thủ rời sân sau trận chung kết U23 châu Á, khoảng chục cổ động viên Việt Nam đã nán lại trên sân vận động Olympic Thường Châu (Trung Quốc) để nhặt hết rác ở khu vực của mình.

Con hẻm nhà tôi lâu nay tự hào là "hẻm không quảng cáo", vì bất cứ ai hễ thấy xuất hiện tờ quảng cáo là gỡ bỏ. Biện pháp này đã làm nản lòng người dán quảng cáo. Cư dân trong hẻm cũng luôn mang thói quen ấy khi gặp quảng cáo ngoài đường.

Yếu tố cần nhất ở đây là tính chủ động thì vẫn còn mờ nhạt. Ngày chủ nhật, tôi rất hay gặp nhiều hình ảnh đẹp trên đường như các bạn trẻ đi gỡ những tờ quảng cáo dán trái phép trên vách tường, cột điện làm mất mỹ quan đô thị, hoặc từng tốp thanh niên dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh.

Những việc làm vì cộng đồng của người trẻ, sống tử tế nhiều không kể hết. Tôi nhận thấy rằng trong các hoạt động ấy phần lớn là sự hưởng ứng phong trào do tổ chức Đoàn phát động hay những người có uy tín đứng ra kêu gọi, duy trì.

Tuy nhiên việc này còn khá thụ động, cứ phải chờ mỗi khi có một sự việc, câu chuyện được ai đó khởi xướng thì mới bắt đầu trỗi dậy.

Báo Tuổi Trẻ Online tổ chức diễn đàn "Xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ, cách nào?". Mọi chia sẻ, ý kiến, giải pháp sống tử tế theo góc nhìn của chính bạn xin vui lòng gửi về email: tto@tuoitre.com.vn.

HỮU CHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên