15/07/2021 13:21 GMT+7

Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa còn lột khẩu trang, lớn tiếng la lối

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Người phụ nữ chạy xe thẳng vào nơi phong tỏa ở phường Tân Phú, TP Thủ Đức mà không khai báo y tế, sau đó lớn tiếng với lực lượng chức năng, lột khẩu trang, la 'cướp cướp' khi công an đưa xe về phường xử lý...

Người phụ nữ không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch còn liên tục la lối, phản ứng lực lượng chức năng - Video: BẢO TUẤN

Ngày 15-7, một cán bộ phường Tân Phú, TP Thủ Đức xác nhận vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Hoàng Hữu Nam vào sáng 14-7, thuộc địa bàn phường này.

Theo đó, một người phụ nữ đi xe máy chạy qua chốt kiểm dịch COVID-19, vào thẳng khu phong tỏa của phường Tân Phú, TP Thủ Đức mà không khai báo y tế. Sau khi bà này quay trở ra, lực lượng chức năng đã giữ lại không cho ra ngoài.

"Bây giờ con hỏi cô, cô có nghe chỉ thị 16 không? Cô là người dân cô phải biết chứ. Hồi nãy cô chạy vô cô không khai báo y tế, cô chạy cái ù vô. Bây giờ cô ra làm sao, biết cô ở đâu mà cho cô ra", chiến sĩ công an tại chốt giải thích.

Lúc này, người phụ nữ liên tục la lớn mình đi "tìm con", sau đó nói "mời đội y tế tới kiểm tra tôi đi". Lực lượng chức năng đã giải thích ở đây là chốt kiểm dịch, đang thực hiện nhiệm vụ nhưng bà vẫn không nghe. 

Khi công an chuẩn bị đưa xe về phường xử lý, bà còn la lớn 'cướp, cướp' và tiếp tục không hợp tác.

Mãi sau lực lượng chức năng mới đưa được bà này về phường để xử lý theo quy định phòng dịch. 

Trước đó, ngày 5-7, UBND TP Thủ Đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa theo chỉ thị 16 đối với phường Tân Phú - không bao gồm Khu công nghệ cao - từ 0h ngày 6-7 cho đến khi có thông báo mới.

Khu vực phong tỏa gồm 6 khu phố, 47 tổ dân phố, rộng 351ha với hơn 12.000 hộ dân, 34.750 nhân khẩu. Khu phong tỏa này được giới hạn bởi các tuyến đường Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - đường vành đai phía đông.

Vi phạm quy định phòng chống dịch bị phạt ra sao?

- Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP.

- Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân (từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức), quy định tại khoản 2, điều 20 nghị định 167/2013/NĐ-CP.

TP.HCM: Còn tình trạng người dân giao lưu, đi lại tại khu phong tỏa TP.HCM: Còn tình trạng người dân giao lưu, đi lại tại khu phong tỏa

TTO - Theo UBND TP.HCM, công tác kiểm soát, quản lý tại các khu phong tỏa vẫn còn chưa nghiêm, còn tình trạng người dân trong khu phong tỏa đi lại, giao lưu, không đảm bảo giãn cách theo quy định.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên