07/11/2020 18:27 GMT+7

Người Mỹ mất 138 triệu giờ ngủ trong đêm bầu cử 3-11

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Theo dữ liệu tổng hợp thông qua một thiết bị theo dõi sức khỏe được thiết kế ở Phần Lan, người Mỹ đã mất tổng cộng 138 triệu giờ ngủ trong đêm bầu cử 3-11.

Người Mỹ mất 138 triệu giờ ngủ trong đêm bầu cử 3-11 - Ảnh 1.

Nhiều người Mỹ mất ngủ trong đêm 3-11 vì theo dõi bầu cử - Ảnh: AFP

Thiết bị có hình chiếc nhẫn đeo trên ngón tay người dùng, tên là Oura. Mấy ngày vừa qua, Oura theo dõi thấy nhịp tim của người Mỹ tăng lên, cho thấy họ căng thẳng và lo lắng hơn bình thường.

Oura cũng cho biết số giờ ngủ trung bình đã giảm còn 6 giờ 30 phút mỗi đêm - mức thấp kỷ lục trong năm. Con số trung bình trước bầu cử là khoảng 7 giờ mỗi đêm.

Đến tối 4-11, là ngày kiểm phiếu đầu tiên, dữ liệu giấc ngủ của người Mỹ đã trở về bình thường.

Người Mỹ mất 138 triệu giờ ngủ trong đêm bầu cử 3-11 - Ảnh 2.

Nhẫn Oura có chứa cảm biến theo dõi dữ liệu sức khỏe người dùng - Ảnh: Wired

Dữ liệu của Oura dựa trên dữ liệu ẩn danh từ hàng chục ngàn người dùng ở Mỹ và dùng phương pháp ngoại suy để ước tính bao quát toàn bộ dân số.

Có một số người nổi tiếng đang đầu tư vào công ty chủ quản của Oura như diễn viên Will Smith và Shaquille O’Neal, trong khi hoàng tử Anh Harry là một trong những người dùng nổi tiếng của sản phẩm này.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố Chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố 'cuộc bầu cử chưa kết thúc'

TTO - "Cuộc bầu cử này vẫn chưa xong. Các dự đoán sai lầm nói Joe Biden là người chiến thắng là dựa trên kết quả tại 4 bang vốn còn lâu mới có kết quả cuối cùng", chiến dịch tranh cử của Trump nhấn mạnh ngày 6-11.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên