Tag: người Huế

Dư luận Huế phản ứng dữ dội khi một trai Huế nói: 'Ly hôn nếu không sinh con trai'

TTO - Bạn trai này nói mình người Huế và đưa ra những quan điểm khi chọn vợ tương lai. Đáng chú ý trong đó có việc ly hôn nếu không sinh được con trai; "con trai là trụ cột, còn con gái chỉ ngồi mâm dưới thôi"...

Nhớ Huế như nhớ làn hương món ruốc

TTO - Một trong những định nghĩa về Huế là ruốc vậy.

Festival Huế 2018: Âm vọng sông Hương dành cho người yêu Huế

TTO - Trên sân khấu chìm được dựng trên dòng Hương, các nghệ sĩ của chương trình Âm vọng sông Hương đã đem đến cho những người yêu Huế một cảm xúc rất đặc biệt.

Mụ ni răng lạ rứa hè!

TTO - Ra đường gọi mụ ni coi chừng họ nói là bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã là bị phạt 5 triệu đồng đó.

​Người Huế được giảm 50% giá vé khi tham quan di tích Huế

TTO - Từ ngày 1-9 trở đi, người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được miễn giảm 50% giá vé khi vào tham quan bất kì di tích nào thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Gặp “Huế thương” ở Krông Năng

TTO - Cuối năm 1976, người Huế bắt đầu biết cái tên nghe đã phát hoảng: Krông Buk - Đắk Lắk. Sau 40 năm, nơi rừng thiêng nước độc đó đã trở thành một “Huế trên cao” với những cái tên rất Huế như Phú Xuân, Tam Giang, Phú Lộc...

Trước nhà có cây hoàng mai: Nhớ Huế khi đang có Huế

TTO - Những người Huế vẫn thường nói với nhau “không xa Huế mần răng thương hết Huế”, nhưng Huế là một thành phố kỳ lạ.

Cần nhân rộng mô hình trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng

TTO - Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng là trung tâm nghệ thuật đầu tiên của VN thành lập theo hình thức xã hội hóa có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bún bò giò heo: Món ngon này có tự bao giờ ?

TTXuân - Nổi tiếng hơn cả trong các món ăn bình dân ở Huế vẫn là món bún bò, hay gọi một cách đầy đủ là “bún bò giò heo”. Hương vị của món bún này là một trong những nét đặc trưng của Huế. Cay nồng ớt, thơm hương sả, và quan trọng nhất là vị ngọt của ruốc Huế không tìm được ở đâu khác. Bắt buộc phải là ruốc Huế.

"Người Huế từ muôn kiếp trước"

TTCT - Nhân dịp nhà văn, dịch giả Bửu Ý gần đây bất ngờ ra mắt một lúc ba đầu sách, tiến sĩ Thái Kim Lan phát biểu trên một diễn đàn rằng: “Bửu Ý là một người rất Huế, chất Huế trong anh như thể được thừa hưởng từ muôn kiếp trước...”.