06/10/2013 15:35 GMT+7

Người hơn 30 năm tìm kho báu vua Hàm Nghi đã chết

MINH ĐẠT
MINH ĐẠT

TTO - Thấy "người đào vàng xuyên thế kỷ" Nguyễn Hồng Công lâu ngày không xuất hiện, người dân lên lán của ông trên núi Mã Cú thì phát hiện ông đã chết, xác đang phân hủy.

Lại rộ tin tìm thấy kho báu của vua Hàm NghiCó kho báu của vua Hàm Nghi hay không?

Vlf3lnoc.jpgPhóng to
Núi Mã Cú là nơi ông Nguyễn Hồng Công từng đào vàng hơn 30 năm

Tin từ UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa cho biết: "người đào vàng xuyên thế kỷ" Nguyễn Hồng Công (sinh năm 1952) đã qua đời trong lán của mình trên núi Mã Cú, thôn Đăng Hóa, xã Hóa Sơn. Xác của ông Công được một người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ ngày 6 -10 tại lán ở của ông.

Ông Công vào xã Hóa Sơn đào vàng từ hơn 30 năm qua với hy vọng tìm thấy kho vàng chôn dấu của vua Hàm Nghi. Qua những năm tìm kiếm, ông Công tiêu tốn hơn 2 tỷ đồng và nhiều lần tuyên bố tìm thấy kho báu nhưng tất cả đều không có.

Ông Nguyễn Hồng Công từng là một sĩ quan biên phòng, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình ông đang sống ở TP.HCM.

MINH ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên