26/04/2019 21:01 GMT+7

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương

MINH HỮU - NGUYỄN TRỌNG
MINH HỮU - NGUYỄN TRỌNG

TT0 - Chiều 26-4, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề truyền thống tham dự Festival nghề truyền thống Huế 2019 đã khai mạc tại công viên Tứ Tượng và đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương - Ảnh 1.

Thiếu nữ với tà áo dài đặc trưng của Huế tạo dáng bên những bông sen giấy - Ảnh: MINH HỮU

Không gian trưng bày có sự tham gia của 60 làng nghề truyền thống, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước như dệt Zèng của người Tà Ôi, dệt tơ sen Mỹ Đức (Hà Nội), dệt Lũng Tiến (Hà Giang), hoa giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên Huế), gốm Bát Tràng (Hà Nội)…

Trong những ngôi nhà rường được bố trí nằm dọc bờ nam sông Hương, các nghệ nhân đã trình diễn kỹ nghệ làm ra các sản phẩm thủ công khiến du khách vô cùng thích thú.

Ngoài trình diễn "tinh hoa nghề Việt", tại các gian hàng nghề thủ công truyền thống cũng kết hợp bán sản phẩm cho du khách có nhu cầu mua.

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương - Ảnh 2.

Nghệ nhân nghề dệt Zèng của người Tà Ôi đang phô diễn tài năng tại gian trưng bày - Ảnh: MINH HỮU

Nghệ nhân Thân Văn Huy - nghệ nhân hoa sen giấy Thanh Tiên - cho biết việc đưa sản phẩm đến tham dự Festival nghề truyền thống lần này nhằm mục đích quảng bá hơn nữa sản phẩm hoa giấy truyền thống đến đông đảo du khách, nghệ nhân trong nước và quốc tế.

"Đây cũng là nơi để các nghệ nhân nghề truyền thống như chúng tôi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau" - ông Huy nói.

Ngoài những không gian trình diễn nghề truyền thống của Việt Nam, nhiều gian hàng biểu diễn nghề truyền thống của 70 nghệ nhân đến từ 4 nước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Kỹ Kỳ bên trong khuôn viên Bảo tàng văn hóa Huế cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương - Ảnh 3.

Nghệ nhân Hàn Quốc biểu diễn vẽ tranh từ than nóng - Ảnh: NHẬT LINH

Festival nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra từ ngày 26-4 đến hết ngày 2-5.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi lại tại các gian trưng bày chiều 26-4:

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương - Ảnh 4.

Nghệ nhân dệt tơ lụa từ sen ở Mỹ Đức (Hà Nội) biểu diễn bên khung dệt - Ảnh: NHẬT LINH

Người Hàn khoe cung tên truyền thống bên dòng sông Hương - Ảnh 5.

Một gian hàng trưng bày cung làm từ tre và sừng trâu truyền thống của Hàn Quốc - Ảnh: NHẬT LINH

Festival nghề truyền thống Huế đón ca sĩ Hàn Quốc Festival nghề truyền thống Huế đón ca sĩ Hàn Quốc

TTO - Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn các ca khúc K-pop được giới trẻ yêu thích vào đêm 27-4 tại sân khấu quảng trường trước Trường Quốc học, TP Huế.

MINH HỮU - NGUYỄN TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên