20/02/2018 17:00 GMT+7

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Sáng nay, hàng ngàn người đã kéo về Gò Đống Đa dự Lễ kỉ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2018) trong thời tiết đẹp.

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 1.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (trái) - Ảnh: VIỆT DŨNG

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 2.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được diễn viên Nhà hát Tuồng Trung ương tái hiện lại trên sân khấu - Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra vào mùng 5 Tết âm lịch hàng năm, kỉ niệm trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa, nhắc nhớ về chiến thắng của quân Tây Sơn trước quân Thanh vào cuối thế kỷ 18.

Gò Đống Đa nay nằm trên phố Tây Sơn (Hà Nội) đã từng là nơi diễn ra trận đánh thần tốc của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi tiến vào giải phóng thành Thăng Long.

Từ 6h sáng hôm nay, ban tổ chức đã tổ chức lễ dâng hương, tế lễ ngay trước đền thờ vua Quang Trung. 8h15 tiến hành lễ rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân tới trước cửa đền. 

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ánh Dương đọc Trúc văn - Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau phần đọc Trúc văn, lãnh đạo Quận Đống Đa chính thức tuyên bố khai hội. Người dân được xem lại một tiết mục do các diễn viên Nhà hát Tuồng Trung ương thể hiện. 

Tiết mục này đã tái hiện chân dung người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ với sự thông minh, can đảm phi thường đã tạo nên cuộc tấn công thần tốc, tiến về giải phóng thành Thăng Long đúng vào mùa hoa đào nở.

Sau khi chiến thắng, Nguyễn Huệ không quên gửi về cho người vợ Ngọc Hân một cành đào báo tin chiến thắng. Tiết mục này được diễn rất sinh động, giúp người dân hiểu thêm về sự kiện lịch sử đặc biệt này.

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 4.

Hình tượng vua Quang Trung do diễn viên Nhà hát Tuồng Trung ương thể hiện trong màn trình diễn trước cửa Đền thờ vua Quang Trung - Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau phần lễ, người dân đổ ra tứ hướng tham gia các hoạt động vui chơi trong khuôn viên Gò Đống Đa. 

Hôm nay trời Hà Nội không mưa, ấm áp, gần giữa trưa hửng nắng rất thuận lợi cho việc tiến hành lễ hội cũng như cho du khách về đây dự hội.

Lễ hội Gò Đống Đa sẽ chỉ diễn ra trong ngày hôm nay (20-2) từ 6h đến 16h tại Công viên văn hóa Đống Đa (số 4 phố Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội).

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 5.

Cụ ông Nguyễn Văn Hưởng năm nay 95 tuổi là người múa sênh tiền chính - Ảnh: NGỌC DIỆP

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 6.

Đoàn rước kiệu vua Quang Trung và Bắc cung Hoàng hậu Ngọc Hân - Ảnh: NGỌC DIỆP

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 7.

Bà Phạm Thị Bắc (giữa) năm nay 85 tuổi là trưởng đoàn Tế lễ, người trực tiếp chuẩn bị đồ cúng tế, cũng như các nghi thức rước kiệu. Bà đã làm công việc này suốt 30 năm nay - Ảnh: NGỌC DIỆP.

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 8.

Người dân thành kính dâng hương vua Quang Trung - Ảnh: NGỌC DIỆP

Người Hà Nội trẩy hội Gò Đống Đa trong thời tiết đẹp - Ảnh 9.

Một số người dân vẫn quen cách bỏ tiền giọt dầu vào hòm công đức khi đi chùa đã dùng tiền lẻ cài lên kiệu vua Quang Trung - Ảnh: NGỌC DIỆP

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên