23/01/2020 11:59 GMT+7

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Thông thường, ngày tất niên, các phiên chợ lớn tại Hà Nội sẽ nghỉ bán. Vậy nên từ sáng sớm 29 tết, người Hà Nội đổ xô ra các chợ dân sinh để sắm sửa đầy đủ thực phẩm, hoa quả,...cho những ngày tết sắp tới.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ của tiểu thương trong phiên chợ cuối năm - Ảnh: MAI THƯƠNG

Tại các phiên chợ lớn như chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), chợ Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội),...sáng 29 Tết, hàng trăm người đổ về mua sắm như trẩy hội. Con đường dẫn vào chợ chật như nêm, người mua kẻ bán tấp nập. Ai cũng muốn mua sắm thật đủ đầy thực phẩm, hoa quả, rau xanh,...dự trữ cho những ngày Tết sắp tới.

Ngày 29 tết là phiên chợ cuối cùng với những khu chợ dân sinh lớn. Thông thường ngày 30, các phiên chợ này sẽ nghỉ, không hoạt động nữa.

Bà Phương Mai mang cá từ Hòa Bình lên chợ Ngã Tư Sở để bán những ngày giáp tết. 'Hôm nay là phiên họp chợ cuối cùng của năm nên tôi hạ giá cho mọi người mua về ăn tết. Cả năm buôn bán lời lãi cũng nhiều rồi, hôm nay chủ yếu là đi bán cho vui, mong ai cũng có cái tết đủ đầy, vui vẻ' - bà Mai tay thoăn thoắt chặt cá cho khách, miệng luôn tươi cười chia sẻ.

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 2.

Cá trắm trắng, cá trắm đen được mang từ Hòa Bình lên chợ Ngã Tư Sở bày bán - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 3.

Chợ Ngã Tư Sở từng là chợ truyền thống hàng chục năm, lại đông dân cư sống xung quanh nên tại đây luôn tấp nập người mua sắm - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 4.

Cũng với không khí đó, chợ Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) sáng nay chật như nêm người mua kẻ bán - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 5.

Năm nay, giá thịt lợn tăng nên nhiều người dân chọn mua gà về ăn tết - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 6.

Gía gà năm nay dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, mức giá ổn định so với những năm trước - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 7.

Thêm 10.000 - 15.000 đồng, khách hàng có thể nhận gà đã được vặt lông sạch sẽ ngay tại chợ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 8.

Quầy thịt lợn ế ẩm, ít khách qua lại - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 9.

Những cành đào khoe sắc thắm hai bên đường họp chợ, được bán với giá 50.000 - 100.000 đồng tùy kích thước - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 10.

Cảnh mua bán tập nập, ai cũng treo đầy trên xe, cầm trên tay những món đồ thiết yếu cho năm mới - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội chen chân trong phiên chợ cuối cùng của năm - Ảnh 11.

Người Hà Nội không quên mua một bó mùi già để tắm tất niên, giá mỗi bó dao động từ 5000 - 10.000 đồng/bó - Ảnh: MAI THƯƠNG

Tết Nguyên đán Canh Tý: Hà Nội chuột vàng, chuột đỏ khắp nơi Tết Nguyên đán Canh Tý: Hà Nội chuột vàng, chuột đỏ khắp nơi

TTO - Không khí Tết Nguyên đán dường như đã thực sự được cảm nhận rõ trên mọi nẻo phố Hà Nội.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên