11/02/2015 13:30 GMT+7

Xã đảo Hòn Tre chính thức dùng điện lưới quốc gia

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Lúc 13g ngày 11-2, Công ty điện lực Kiên Giang đã đóng điện đường dây 22KV vượt biển, đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Hòn Tre, trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải.

Nhân viên Công ty điện lực Kiên Giang chốt chỉ số điện tại nhà dân trước thời điểm đón dòng điện từ điện lưới quốc gia trưa 11-2 - Ảnh: N.Triều
Nhân viên Công ty điện lực Kiên Giang chốt chỉ số điện tại nhà dân trước thời điểm đón dòng điện từ điện lưới quốc gia trưa 11-2 - Ảnh: N.Triều

Công trình có chiều dài 13km nối từ bờ thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất ra xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Toàn tuyến có 27 trụ, trong đó có 25 trụ trên biển cao 43-48m và cách đều nhau 500m, tĩnh không thông thuyền 23m. Tổng giá trị đầu tư của công trình này là 69,5 tỉ đồng.

Đồng thời với dự án cáp điện vượt biển, Công ty điện lực Kiên Giang cũng đầu tư hai công trình cải tạo và phát triển lưới điện trung và hạ thế của huyện Kiên Hải, tổng chiều dài 11km với chi phí đầu tư gần 9 tỉ đồng.

Xã đảo Hòn Tre có gần 4.500 dân với hơn 1.000 khách hàng đăng ký sử dụng điện. Với việc đóng điện đường dây 22KV, từ trước Tết Nguyên đán này người dân Hòn Tre sẽ được sử dụng điện liên tục 24/24 giờ thay vì phải chịu cảnh thiếu điện từ 20 giờ đêm đến 5 giờ sáng hàng ngày.

Ông Huỳnh Văn Gành - giám đốc Sở Công thương Kiên Giang - cho biết mỗi năm ngân sách phải bù lỗ giá điện cho xã đảo Hòn Tre hơn 10 tỉ đồng.

Việc đưa vào sử dụng công trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên vùng biển Tây Nam.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên