18/08/2022 16:20 GMT+7

Người dân TP.HCM có cơ hội ‘săn’ hàng loạt giống rau củ quả, đặc sản vùng miền

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Ngày 18-8, với hơn 309 gian hàng đến từ 140 đơn vị ở nhiều tỉnh thành, trong đó đa phần là hàng đặc sản, rau củ quả, giống cây trồng, Hội chợ triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM 2022 đã tưng bừng khai mạc.

Người dân TP.HCM có cơ hội ‘săn’ hàng loạt giống rau củ quả, đặc sản vùng miền - Ảnh 1.

Hàng loạt sản phẩm nông nghiệp, trái cây của nhà vườn, doanh nghiệp tại hội chợ - Ảnh: N.TRÍ

Hội chợ triển lãm diễn ra từ 18 đến 21-8 tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). 

Hội chợ năm nay có điểm khác biệt so với các năm là có sự góp mặt của hàng loạt sản phẩm OCOP (sản phẩm đặc trưng các vùng miền) của các tỉnh, thành như sản phẩm từ gạo lứt, gạo tẻ Séng Cù, mật ong của Lào Cai...

Ngay sau buổi khai mạc, nhiều người dân đã đến tham quan, mua sắm các đặc sản, đặc trưng vùng miền như thanh long ruột vàng (Vĩnh Long), sầu riêng và bưởi Tân Triều (Đồng Nai), mật ong rừng (Đắk Lắk), hoa lan (TP.HCM), trái cây sấy miền Tây... và hàng loạt giống cây trồng, cây hoa các loại.

Người dân TP.HCM có cơ hội ‘săn’ hàng loạt giống rau củ quả, đặc sản vùng miền - Ảnh 2.

Độc đáo với thanh long ruột và vỏ vàng - Ảnh: N.TRÍ

Đến với hội chợ triển lãm, du khách dễ bị cuốn hút trước không gian hấp dẫn từ các khu ngôi nhà chung nông nghiệp của TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội...

Trong khi đó, là một trong số nhiều đơn vị của Đồng Nai tham dự sự kiện này, đại diện Công ty Cô Ba Chuyên cho biết đơn vị mang đến chương trình các sản phẩm chủ đạo, đặc trưng vùng miền như sầu riêng Dona, bưởi Tân Triều, ổi...

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thi và khu trưng bày hàng chục loại cá cảnh đặc sắc của thành phố như cá la hán, cá koi, cá dìa..., thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng.

Chia sẻ tại chương trình, ông Đinh Minh Hiệp - giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM - cho biết hội chợ triển lãm nhằm tôn vinh những thành tựu ngành nông nghiệp của thành phố.

Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao là cơ hội để hỗ trợ các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp tham gia triển lãm các sản phẩm giống chất lượng cao. 

Người dân TP.HCM có cơ hội ‘săn’ hàng loạt giống rau củ quả, đặc sản vùng miền - Ảnh 3.

Hàng nghìn giống cây trồng được các đơn vị giới thiệu, trưng bán tại hội chợ - Ảnh: N.TRÍ

"Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao cũng là dịp để ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục xây dựng, triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp của thành phố".

Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, hội chợ năm nay cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về giá trị kinh tế trong chăn nuôi bò sữa; tư duy kinh tế nông nghiệp trong sản xuất và canh tác giống cây trồng; sản xuất và xuất khẩu cá cảnh...

Người dân TP.HCM có cơ hội ‘săn’ hàng loạt giống rau củ quả, đặc sản vùng miền - Ảnh 4.

Máy bay điều khiển từ xa dùng để phun thuốc với sức chứa 30 lít/mỗi đợt được một doanh nghiệp "chào hàng" tại hội chợ với giá hơn 400 triệu đồng - Ảnh: N.TRÍ

Sau các hội thảo, ngành nông nghiệp thành phố sẽ có cơ sở đề xuất các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hiện nay.

Hóa đơn mua hàng ở siêu thị sẽ được quay xổ số hóa đơn may mắn Hóa đơn mua hàng ở siêu thị sẽ được quay xổ số hóa đơn may mắn

TTO - Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 1-7 tới, người tiêu dùng mua hàng lấy hóa đơn ở siêu thị, nhà thuốc, quán cà phê… có thể quay xổ số hóa đơn may mắn.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên