24/01/2022 18:16 GMT+7

Người dân TP.HCM tiêm mũi 3 không cần theo danh sách

T.DƯƠNG - X.MAI
T.DƯƠNG - X.MAI

TTO - Tại TP.HCM, người dân chưa tiêm vắc xin COVID-19 liều bổ sung hoặc nhắc lại (có thể gọi đơn giản là mũi 3) chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm gần nơi cư trú để được tiêm mà không cần phải có tên trong danh sách.

Người dân TP.HCM tiêm mũi 3 không cần theo danh sách - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM tiêm vắc xin phòng COVID-19 - Ảnh: XUÂN MAI

Thông tin trên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết chiều 24-1, trong bối cảnh hoạt động tiêm vắc xin ngừa COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 22 quận huyện và TP Thủ Đức.

Tính từ ngày 10-12-2021 đến 23-1-2022, TP.HCM đã triển khai tiêm được hơn 4,4 triệu liều, trong đó có 623.696 liều bổ sung và gần 3,8 triệu mũi nhắc lại.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục nhấn mạnh vắc xin là giải pháp bảo vệ tốt nhất chống lại diễn tiến nặng của bệnh và giảm tử vong do các biến thể khác của virus SARS-CoV-2 đang lưu hành, trong đó có Omicron.

Tiêm đủ liều vắc xin cho dù đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể không bị bệnh nặng, không phải nhập viện và giảm nguy cơ tử vong.

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhất là nguy cơ bùng phát biến chủng Omicron, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là vào dịp Tết Nhâm Dần, ngày 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19.

Ca mắc mới, ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục giảm nhanh Ca mắc mới, ca tử vong vì COVID-19 ở TP.HCM tiếp tục giảm nhanh

TTO - Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết tình hình dịch bệnh của TP có nhiều tín hiệu lạc quan. Ngày 23-1, TP.HCM ghi nhận 138 ca mắc mới và 6 ca tử vong.

T.DƯƠNG - X.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên