15/10/2021 17:38 GMT+7

Người dân Tây Nguyên bắt đầu quay lại miền Nam làm việc

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Nhiều người dân ở các tỉnh Tây Nguyên đang bắt đầu quay lại các tỉnh thành Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai để làm việc lại, kiếm tiền chi tiêu và tiền ăn tết.

Người dân Tây Nguyên bắt đầu quay lại miền Nam làm việc - Ảnh 1.

Một đoàn xe đang trên đường vào Bình Dương làm việc trở lại - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 15-10, ghi nhận trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông, hàng chục đợt xe của người dân từ các tỉnh Tây Nguyên đang trên đường vào các tỉnh thành phía Nam làm việc trở lại.

Những người này phần lớn đều là công nhân ở các công ty gia công giày da, dệt may ở các tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM. Đây là những người về Tây Nguyên từ những đợt đầu tiên (từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2021). 

Anh Nguyễn Quang Đại (28 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết do dịch bệnh căng thẳng, hồi tháng 6 anh từ TP.HCM về quê ở Đắk Nông. Thời gian ở nhà, ai thuê gì anh Đại làm nấy, thu nhập không ổn định. Nay khi nghe tin công ty ở TP.HCM kêu gọi công nhân trở lại xưởng, anh Đại và bạn cùng đi.

Còn chị Phạm Thị Sa (28 tuổi, trú huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) cho biết khi còn ở TP.HCM, chị đã thất nghiệp 2 tháng. Sau đó chị về quê từ đó đến nay, đã 5 tháng chị không có việc làm, tiền sinh hoạt phụ thuộc vào gia đình.

"Tôi nghỉ dịch tháng này là tháng thứ 5 rồi, giờ TP.HCM bình thường trở lại dần rồi, công ty của tôi cũng gọi trở lại làm việc nên chúng tôi quay trở lại làm việc kiếm tiền tiêu tết. Giờ chúng tôi cũng muốn được tiêm vắc xin để được đi làm", chị Sa chia sẻ.

Một nhóm người dân ở Đắk Lắk đang quay lại TP.HCM, Bình Dương làm việc - Video: ĐÌNH CƯƠNG

Cùng ngày, ông Đào Kim Nghiệp - phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông - cho biết hiện ở chốt kiểm dịch Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp) mỗi ngày vẫn đón gần 2.000 người từ các tỉnh thành phía Nam về Tây Nguyên. Từ đầu tháng 10-2021 đến nay có khoảng 40.000 - 50.000 lượt người về qua chốt này.

Cũng theo ông Nghiệp, trong khoảng 2-3 ngày qua bắt đầu xuất hiện nhiều đợt người dân chạy xe máy từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông ngược vào Bình Phước, TP.HCM. Lượng người này khá đông và đang tiếp tục có xu hướng gia tăng hằng ngày.

Người dân Tây Nguyên bắt đầu quay lại miền Nam làm việc - Ảnh 3.

Một CSGT hướng dẫn người dân đi đúng đường khi qua TP Gia Nghĩa, Đắk Nông - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ở phía chốt kiểm dịch thuộc huyện Bù Đăng (Bình Phước), lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện này cho biết các đoàn người từ Tây Nguyên quay trở lại miền Nam làm việc đang được lực lượng CSGT tập hợp lại đưa đi qua tỉnh Bình Phước. Việc này nhằm đảm bảo những người này không dừng đỗ sai quy định dọc đường.

"Toàn bộ người chỉ đi quá giang qua tỉnh, chúng tôi đều tổ chức đoàn đón qua. Chỉ người đang ở vùng đỏ nhưng đến Bình Phước khi không đảm bảo các yêu cầu y tế, chúng tôi sẽ yêu cầu quay lại", vị này cho hay.

Nhiều nơi vận động dân quay trở lại làm việc

Nhiều nơi ở tỉnh Đắk Nông, hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động người dân quay trở lại làm việc.

Ông Đoàn Văn Phương, phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, cho biết trong thời gian qua địa phương tiếp nhận lượng lớn người lao động trở về. Trước mắt, địa phương sẽ hướng dẫn người dân làm hồ sơ để nhận hỗ trợ do ảnh hưởng từ đại dịch.

"Hiện tại, một số lao động được hỗ trợ việc làm tại quê nhà. Tuy nhiên, huyện có chủ trương là chính quyền các cấp cần tăng cường vận động, tuyên truyền người dân trở lại nơi làm việc sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là cách để người lao động bảo đảm đời sống, vừa thực hiện nhiệm vụ khôi phục sản xuất sau thời gian bị ảnh hưởng từ dịch bệnh", ông Phương nêu quan điểm.

TP.HCM mở cửa một số hoạt động từ 1/10, doanh nghiệp TP.HCM mở cửa một số hoạt động từ 1/10, doanh nghiệp 'rục rịch' trở lại làm việc

Tình hình dịch bệnh trên cả nước đặc biệt là TP.HCM đã có dấu hiệu khả quan hơn. Dự kiến, thành phố sẽ trở lại trạng thái bình thường mới trong tháng 10.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên