28/10/2020 21:01 GMT+7

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện

PHƯỚC TUẦN - QUANG ĐỊNH
PHƯỚC TUẦN - QUANG ĐỊNH

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 9, lưới điện của thành phố Quảng Ngãi đã bị ngắt nhằm đảm bảo an toàn sau khi bão đổ bộ. Trong đêm đầu tiên mất điện sau bão, người dân nơi đây đổ xô đi mua đèn cầy, máy phát điện để sinh hoạt.

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 1.

Người dân Quảng Ngãi mua máy phát điện tại một cửa hàng trên đường Quảng Trung, TP Quảng Ngãi

Tối 28-10, toàn thành phố Quảng Ngãi mất điện do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Đêm đầu tiên không có điện, người dân Quảng Ngãi đổ xô đi mua đèn cầy, máy phát điện để về sinh hoạt, đặc biệt trong tình hình lụt bão còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trên đường Quang Trung, nhiều tiệm tạp hóa, cửa hàng bán máy phát điện người dân xếp hàng dài mua hàng. Theo ghi nhận, người dân mua nhiều đèn pin, đèn cầy, lương thực và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng có lẽ mặt hàng được hỏi mua nhiều nhất là đèn cầy, đèn pin, diêm… Dù nhu cầu mua hàng lớn nhưng giá cả được các quầy tạp hóa giữ nguyên, không tăng giá nhằm chuộc lợi trong những ngày bão lũ.

Tại cửa hàng mua máy phát điện, rất đông người dân đến tìm hiểu và mua ngay trong đêm đầu tiên mất điện để về phục vụ sinh hoạt, đời sống hằng ngày của gia đình. Mỗi máy phát điện dao động từ 10 đến 15 triệu đồng, loại máy chạy bằng xăng.

Bà Lê Thị Rành (đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi) cho biết cũng lâu lắm rồi thành phố mới mất điện trên diện rộng như thế này. Nghe mấy ngày tới có lũ nên bà tranh thủ đi mua đèn cầy rồi ít lương thực để cho gia đình.

Theo ghi nhận do mất điện nên tối 28-10, đường phố Quảng Ngãi rất vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường. Trên nhiều tuyến đường, nhiều cây xanh bật góc, ngã đổ; các bảng quảng cáo, mái tôn vẫn chưa được cơ quan chức năng dọn dẹp.

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 2.

Một kỹ thuật viên của cửa hàng máy phát điện kiểm tra lại máy tối 28-10

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 3.

Một cửa hàng trên đường Quang Trung dùng máy phát điện để chiếu sáng khi cả thành phố Quảng Ngãi đang mất điện

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 4.

Mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là đèn cầy

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 5.

Một cửa hàng tạp hóa bán lương thực, nhu yếu phẩm cũng đông khách

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 6.

Chủ cửa hàng tạp hóa dùng đèn xe máy để chiếu vào cửa hàng giúp việc mua bán trong đêm tối thuận tiện

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 7.

Một người dân Quảng Ngãi mua hàng trong đêm

Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện - Ảnh 8.

Tình hình mất điện sẽ được khôi phục khoảng 1-2 ngày tới tại Quảng Ngãi

1 người chết, 56.000 nhà dân 1 người chết, 56.000 nhà dân 'bay nóc' sau bão số 9

TTO - Bão số 9 đổ bộ vào Đà Nẵng - Phú Yên đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, 34 nhà bị sập, 56.000 nhà tốc mái (riêng Quảng Ngãi 53.000 nhà), 66 trường học, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng.

PHƯỚC TUẦN - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên