11/11/2021 23:19 GMT+7

Người dân Nha Trang kêu hồ chứa nước 'báo một đằng, xả lũ một nẻo'

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Từ trưa đến tối 11-11, rất nhiều người dân các vùng đang bị ngập ở TP Nha Trang và huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) phản ánh đến Tuổi Trẻ Online là chủ hồ Suối Dầu xả lũ sớm hơn thời gian thông báo, làm người dân khổ sở, trở tay không kịp.

Người dân Nha Trang kêu hồ chứa nước báo một đằng, xả lũ một nẻo - Ảnh 1.

Nước ngập trên đường 23-10 nối TP Nha Trang với huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vào chiều 11-11-2021 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tối 11-11, nhiều người dân ở TP Nha Trang cho biết chủ hồ Suối Dầu là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa "thông báo thời gian dự kiến bắt đầu xả lũ từ lúc 15h ngày 11-11 nhưng lại bắt đầu xả lũ từ sáng sớm, gây ngập nhanh, làm người dân ứng phó không kịp".

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Tấn Bản - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng ông Nguyễn Thái Hùng - giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa - đều thừa nhận hồ Suối Dầu có xả lũ trước thời gian đã thông báo với dân nhưng "lượng nước xả qua tràn không lớn".

Theo ông Bản, nguyên nhân gây ngập nhiều nơi ở Diên Khánh, Nha Trang chủ yếu là do mưa lớn từ ngày 9-11 đến nay ở khu vực miền núi Khánh Vĩnh thuộc thượng nguồn sông Cái đổ về.

"Còn lượng nước xả lũ của hồ Suối Dầu chỉ là phần nhỏ trong việc ấy", ông Bản nói.

Đường 23-10 nối TP Nha Trang với huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bị ngập trong mưa vào chiều tối 11-11-2021 - Video: PHAN SÔNG NGÂN

Người dân Nha Trang kêu hồ chứa nước báo một đằng, xả lũ một nẻo - Ảnh 3.

Nhiều người từ TP Nha Trang về huyện Diên Khánh phải dắt xe lội bộ cả cây số trong nước chiều tối 11-11-2021 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Còn theo thông báo của chủ hồ Suối Dầu, lưu lượng xả nước qua tràn của hồ này từ 15h ngày 11-11 đến 6h ngày 14-11 sẽ là từ 3,5m3 đến 110m3/giây.

Theo ông Bản, đó là biên độ xả lũ quá rộng, có thể gây khó khăn cho việc phòng chống lũ. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ có văn bản chấn chỉnh việc này đối với công ty chủ hồ Suối Dầu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Hùng cho biết tối 11-11, mức xả lũ của hồ Suối Dầu chỉ khoảng 75 - 77m3/giây. Thực tế, mức xả lũ cao nhất trong ngày của hồ Suối Dầu chỉ hơn 90m3/giây và từ chiều tối đã giảm dần, từ 21h đêm 11-11, lượng nước xả lũ của hồ này xuống dưới 70m3/giây.

"Công ty chưa bao giờ xả lũ đến mức tối đa như đã thông báo và chúng tôi luôn hạn chế tối đa việc xả lũ lưu lượng lớn trong đêm. Vì xả như vậy có thể ảnh hưởng đến bà con và bản thân chúng tôi cũng rất lo ngại về việc ấy", ông Hùng nói.

Vụ thủy điện Đắk Mi xả lũ: Vẫn chưa thể thống nhất mức đền bù Vụ thủy điện Đắk Mi xả lũ: Vẫn chưa thể thống nhất mức đền bù

TTO - Thủy điện xả lũ sau bão số 9 (tháng 10-2020) ảnh hưởng 900 hộ dân, hư hỏng công trình dân sinh. Thiệt hại được xác định 16 tỉ đồng, huyện yêu cầu bồi thường 13 tỉ, thủy điện chỉ "hỗ trợ" 3,3 tỉ.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên