31/01/2017 18:58 GMT+7

Người dân miền Tây ùn ùn trở lại TP.HCM sau Tết

            MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 31-1 (mùng 4 tết), đông đảo người dân miền Tây đã rời quê quay lại TP.HCM làm việc, học tập khiến hai cửa ngõ chính vào TP.HCM là quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) và quốc lộ 60 (tỉnh Bến Tre) quá tải.

Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre ùn tắc nghiêm trọng trong chiều 31-1 vì có nhiều người lên TP.HCM sau kỳ nghỉ tết - Ảnh: Mậu Trường

Tại quốc lộ 60 tỉnh Bến Tre, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu. Càng về cuối ngày lượng xe càng đông khiến quốc lộ kẹt xe. Trên cầu Rạch Miễu, hướng từ tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang cũng bị ùn ứ ngay trên cầu, cả làn xe bốn bánh lẫn làn hai bánh đều phải nhích từng chút.

Khoảng 17g, một vụ va quẹt trên cầu Rạch Miễu giữa xe hơi và xe hai bánh khiến việc đi lại trên cầu càng khó khăn hơn dù lực lượng bảo vệ cầu đã hỗ trợ chủ xe di dời phương tiện ngay sau đó.

Còn trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Đồng Tâm tỉnh Tiền Giang cũng ùn ứ. Hàng trăm xe xếp hàng dài chờ rẽ vào đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để tiếp tục chạy về hướng TP.HCM.

Theo một cán bộ Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, có thể trong cuối ngày mùng 4 tết và buổi sáng ngày mùng 5 lượng xe sẽ tiếp tục tăng. Hầu hết tại các giao lộ trên quốc lộ 1, quốc lộ 60 đều đã được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên trong những ngày này để điều tiết giao thông.

Trên Quốc lộ 1, đoạn ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang lượng xe đông nên phải xếp hàng kéo dài chờ rẽ trái vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để tiếp tục chạy về hướng TP.HCM - Ảnh: Mậu Trường
Xe cộ phải di chuyển chậm trên cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre đi TP.HCM chiều 31-1 - Ảnh: Mậu Trường
Dòng xe xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu chiều 31-1 để chạy về hướng TP.HCM - Ảnh: Mậu Trường



              

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ùn ứ miền Tây