18/12/2020 22:22 GMT+7

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Dù mưa lạnh, nhiều người dân, du khách và đại biểu đã dầm mưa dự lễ khai mạc Lễ hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020. Buổi lễ diễn ra ở phố đi bộ ven sông Hương phải rút ngắn, diễn ra nhanh gọn do ảnh hưởng của thời tiết.

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 1.

Màn trình diễn áo dài trong lễ khai mạc Lễ hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020 - Ảnh: NAM ANH

Tối 18-12, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Lễ hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020 giữa cơn mưa lạnh xứ Huế. Nhiều người dân, du khách, đại biểu đã dầm mưa, cầm ô để xem biểu diễn các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế tại lễ khai mạc.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội áo dài. Lễ hội có sự tham gia đông đủ của các nhà thiết kế, đội ngũ nghệ nhân, nhà may áo dài nổi tiếng của Huế.

Lễ hội áo dài Huế 2020 gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh, quảng bá trang phục áo dài, nét đặc trưng văn hóa của người Việt đến du khách.

Sáng 19-12 sẽ diễn ra nghi thức quảng diễn Ngày hội áo dài Huế 2020 - biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Lộ trình: Ngọ Môn - đường 23-8 - Đinh Tiên Hoàng - cửa Thượng Tứ - Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Ngày 20-12 sẽ diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống tại cầu đi bộ gỗ lim. Chương trình Ngày hội áo dài 2020 sẽ bế mạc tối cùng ngày tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Trước đó, sáng 18-12, tại Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao TP Huế, Hiệp hội May - Thêu - Thời trang Huế đã khai mạc, trưng bày không gian giới thiệu các mẫu thiết kế áo dài, các bộ sưu tập áo dài xưa, nghề may áo dài, máy may và trình diễn làm áo dài. Đến tham dự có nhiều chuyên gia văn hóa, nhà thiết kế, chủ hiệu may áo dài và du khách, người dân.

Trong đó có nhiều mẫu áo dài ấn tượng như bộ sưu tập áo dài xưa của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng; các mẫu áo dài của các nhà may, nhà thiết kế Huế, các mẫu áo dài mô phỏng trang phục cung đình.

Không gian này cũng trưng bày các sản phẩm, phụ kiện, kỹ thuật chế tác phụ kiện; đồng thời tổ chức thao diễn các quy trình, công đoạn may, thêu áo dài, chằm nón lá sen, nón lá cỏ bàng; tổ chức vẽ và trang trí trên áo dài truyền thống…

Hoạt động trưng bày, trình diễn nghề may áo dài là một cách tôn vinh nghề may áo dài trong chương trình Lễ hội áo dài Huế 2020 năm nay. Thông qua hoạt động, Huế góp phần quảng bá, giới thiệu áo dài đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 2.

Một tiết mục biểu diễn áo dài tại lễ khai mạc - Ảnh: NAM ANH

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 3.

Nhiều khán giả dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh: NAM ANH

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 4.

Nhiều bạn nhỏ mặc áo dài biểu diễn giữa thời tiết se lạnh tối 18-12 - Ảnh: NAM ANH

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 5.

Sáng cùng ngày, đông đảo du khách xem trưng bày không gian giới thiệu các mẫu áo dài. Trong ảnh: du khách xem chất liệu một bộ áo dài tại không gian trưng bày - Ảnh: ANH TUẤN

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 6.

Một chủ tiệm may áo dài ở Huế trưng bày các mẫu mã, chất liệu làm nên chiếc áo dài - Ảnh: ANH TUẤN

Người dân Huế dầm mưa lạnh xem biểu diễn áo dài - Ảnh 7.

Một bộ áo dài xưa thời Nguyễn được trưng bày - Ảnh: ANH TUẤN

Mặc áo dài khăn đóng nhận danh hiệu Mặc áo dài khăn đóng nhận danh hiệu 'Học sinh danh dự toàn trường'

TTO - 367 học sinh tiêu biểu, xuất sắc nhất các trường trên địa bàn Thừa Thiên Huế được lãnh đạo tỉnh tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường" lần đầu tiên được tổ chức tại Quốc Tử Giám - Huế.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên