17/02/2020 15:01 GMT+7

Người dân chủ động hạn chế qua lại Campuchia

N.AN - T. HÀ
N.AN - T. HÀ

TTO – Trước tình hình dịch COVID-19, người dân được khuyến cáo chủ động hạn chế qua lại Campuchia nếu không thực sự cần thiết.

Người dân chủ động hạn chế qua lại Campuchia - Ảnh 1.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Bộ Y tế, cập nhật tình hình bệnh dịch do corona đến ngày 17-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thống nhất: Sau khi tham khảo biện pháp của Malaysia đối với tàu Westerdam, giao Tổng cục Du lịch khuyến cáo hành khách có ý định vào Việt Nam thì không nên vào Việt Nam. "Nếu hành khách vẫn muốn vào Việt Nam thì thực hiện cách ly y tế theo quy định, người trên tàu có người nhiễm bệnh được coi như đi từ vùng dịch" - Ban Chỉ đạo nêu rõ.

Trong những ngày tới, công tác truyền thông cần có khuyến cáo cho người dân về tình hình dịch bệnh tại Campuchia để chủ động hạn chế qua lại Campuchia nếu không thực sự cần thiết.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ người vào Việt Nam từ biên giới phía Tây Nam tiếp giáp với Campuchia.

Đến thời điểm này, theo Ban chỉ đạo, Campuchia đã phát hiện 1 trường hợp nhiễm virus corona. Hiện có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi nhận có trường hợp mắc corona.

N.AN - T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên