29/04/2022 18:31 GMT+7

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng

PHẠM TUẤN - NGUYÊN BẢO
PHẠM TUẤN - NGUYÊN BẢO

TTO - Chiều 29-4, ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân tại thủ đô đã tranh thủ về quê nghỉ lễ sớm khiến các tuyến phố, cửa ngõ ra vào thủ đô ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trong chiều 29-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, lúc 16h30 đã bắt đầu đông, xe cộ phải di chuyển chậm mới có thể ra khỏi khu vực nội đô.

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy), thời điểm 17h, lượng xe đổ về bến xe Mỹ Đình rất lớn gây ùn tắc; trời mưa khiến tình hình giao thông càng trở nên lộn xộn.

Đường vành đai 3 đoạn qua phố Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) cũng đông nghẹt xe, lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt tại các nút giao từ đầu giờ chiều để điều tiết.

Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, đặc biệt tại khu vực hầm chui Trung Hòa, xe cộ gần như chôn chân vì lưu lượng phương tiện quá lớn.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 2.

Người dân có mặt tại các tuyến phố để đón xe về quê - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 3.

Ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến đông đúc phương tiện nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU ANH

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 4.

Khu vực hầm chui Trung Hòa chiều 29-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tá Phạm Văn Chiến - đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 6 (Công an Hà Nội) - cho biết trong ngày 29-4, đơn vị đã huy động 100% cán bộ có mặt tại các tuyến phố để điều tiết, phân luồng giao thông.

"Tại các điểm nóng như Hồ Tùng Mậu, ngã tư Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám... chúng tôi bổ sung thêm 2 chiến sĩ so với ngày thường để điều tiết, phân luồng giao thông hỗ trợ người dân về quê an toàn. 

Ngày hôm nay lượng phương tiện đông hơn ngày thường khoảng 40% nên một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ", ông Chiến nói.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 5.

Tại đường Phạm Hùng, xe máy, xe buýt, xe khách nối đuôi nhau rời nội đô - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại đường Giải Phóng, từ 15h chiều đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, người dân phải di chuyển chậm. Do đường Giải Phóng có 2 bến xe lớn là Nước Ngầm và Giáp Bát, càng về chiều tình trạng ùn tắc ở đây diễn ra càng nghiêm trọng. 

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 6.

Đường Giải Phóng đông đúc phương tiện thời điểm 15h chiều 29-4 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã bố trí tăng cường gần 800 xe khách tại các bến xe từ chiều tối 29-4 đến hết ngày 30-4, tăng từ 200 - 300% so với ngày thường. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng úy Ngô Duy Hải - cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 14, Công an TP Hà Nội - cho biết bắt đầu từ 14h chiều nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đã rất cao, từ chiều tối nay đến sáng mai lượng người về quê nghỉ lễ sẽ tăng đột biến. 

"Hôm nay thời tiết mưa phùn nhẹ, các phương tiện di chuyển rất chậm, đơn vị đã bố trí 100% lực lượng ra các điểm giao cắt để phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông đến khi tình hình giao thông ổn định trở lại", thượng úy Hải nói.

Ngoài các tuyến phố, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại 3 bến xe lớn gồm Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, đông đúc người dân cũng xếp hàng tại các quầy vé để mua vé về quê.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 7.

Cơm mưa phùn khiến đường về quê của nhiều người chật vật hơn - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 8.

Đông đúc hành khách xếp hàng mua vé tại bến xe Nước Ngầm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 9.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 người dân được nghỉ 4 ngày nên lượng người về quê đông đúc - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 10.

Nhiều người phải chôn chân hàng chục phút - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng - Ảnh 11.

Một số xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên vỉa hè - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thúc tiến độ thu phí không dừng, giảm ùn tắc dịp lễ 30-4 và 1-5 Thúc tiến độ thu phí không dừng, giảm ùn tắc dịp lễ 30-4 và 1-5

TTO - Nội dung này được đề cập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết về công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông quý 1-2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2022 diễn ra sáng 14-4.

PHẠM TUẤN - NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên