27/10/2020 08:48 GMT+7

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Sáng sớm nay (27-10), khi cơn bão số 9 vẫn còn ngoài Trường Sa, thì trong đất liền người dân Đà Nẵng đã nháo nhào đi mua dây thừng, bao tải, túi nilông, rồi cả đèn pin, thậm chí tôn về dự phòng để lợp lại nhà sau khi bão tan.

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đến các tiệm bán hàng tạp hóa để mua bóng đèn, dây thép - Ảnh: ĐĂNG NAM

Nỗi ám ảnh của những trận bão kinh hoàng từ 10 năm trước đó đã khiến người Đà Nẵng ý thức hơn. 

Từ sáng sớm nay, khi thông tin về cơm bão số 9 được báo chí, mạng xã hội và cả loa truyền thanh phường dồn dập đưa tin đã khiến cho nhiều người Đà Nẵng "nhanh chân" hơn trong việc phòng bị đón bão.

Nhiều quầy tạp hóa trên các tuyến đường ở Đà Nẵng trở nên náo loạn khi lượng người đổ về tìm mua các vật dụng phòng chống bão. Đông nhất vẫn là các tuyến Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Nguyễn Hoàng, Triệu Nữ Vương.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên đường Ông Ích Khiên (đoạn đối diện chợ Cồn), nhiều người dân đã đổ xô về đây để mua dây thừng, bao tải dùng đựng đất cát, túi nilông và cả áo phao, đèn pin. Tất cả những gì có thể dùng được để đối mặt với cơn cuồng phong đều được người dân tìm mua.

 Dưới đây là chùm ảnh mà Tuổi Trẻ Online ghi nhận được sáng sớm nay ở Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 2.

Dây thép được người dân tìm mua nhiều nhất - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 3.

4 mét bao nilông dùng để bọc vật dụng được bán với giá 100.000 đồng - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 4.

Người dân Đà Nẵng đi mua áo phao để phòng bão lũ - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 5.

Bao tải dùng đựng cát để chèn mái tôn được người tìm mua nhiều nhất với giá 5.000 đồng/cái - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 6.

Néo chống tôn bay được mua nhiều nhất - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 7.

Một người đàn ông mua bao tải đựng cát trên đường Ông Ích Khiêm đem về Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn để bán kiếm lời - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 8.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đến các tiệm bán hàng tạp hóa để mua dây thép - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 9.

Bão đến sẽ cúp điện nên người dân tìm mua các loại bóng đèn có pin dự phòng - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 10.

Nhiều quầy tạp hóa trên các tuyến đường ở Đà Nẵng trở nên náo loạn khi lượng người đổ về tìm mua các vật dụng phòng chống bão. Đông nhất vẫn là các tuyến Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân, Nguyễn Hoàng, Triệu Nữ Vương - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 11.

Dây thừng được bán với giá 40.000 đồng/cuộn loại 17 mét - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 12.

Dù bão chưa đổ bộ nhưng nhiều người dân sợ tôn sẽ lên giá nên tranh thủ đi mua về dự phòng - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 13.

Bao cát được bán chạy nhất - Ảnh: ĐĂNG NAM

Người Đà Nẵng nháo nhào mua vật dụng chèn chống bão - Ảnh 14.

Người dân bắt đầu ràng buộc nhà cửa, vật dụng trước khi bão đổ bộ đất liền - Ảnh: ĐĂNG NAM

Bão số 9: Hôm nay 27-10, phải hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn Bão số 9: Hôm nay 27-10, phải hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn

TTO - Bão số 9 đi nhanh, dự báo vào bờ trong ngày 28-10 nên việc phòng chống ở các khu vực bị ảnh hưởng phải hoàn thành trong ngày 27-10.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên