14/11/2020 11:29 GMT+7

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tấp nập tàu thuyền các tỉnh miền Trung về trú tránh bão. Nhiều ngư dân Đà Nẵng lái thuyền vào sâu trong sông Hàn để nhường chỗ cho tàu đến sau.

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão - Ảnh 1.

Khu âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) ken kín tàu thuyền các tỉnh miền Trung về trú tránh bão - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Đến sáng 14-11, hầu hết các tàu cá miền Trung đăng ký trú tránh bão đã vào đến các khu vực an toàn trong vịnh Đà Nẵng. Do khu âu thuyền Thọ Quang đang quá tải, nhiều như dân địa phương đã lái tàu lên sông Hàn để trú tránh nhường chỗ neo đậu cho tàu cá các tỉnh bạn.

Trên sông Cẩm Lệ có gần 50 tàu cá loại nhỏ đang tìm nơi trú đậu.

Ngư dân Nguyễn Văn Nhân (tàu ĐNa01394) cho biết hay tin bão vào ông và một nhóm ngư dân địa phương đã rủ nhau chạy sâu vào lòng sông Hàn hơn 10km để trú.

Trong nhóm ngư dân có người từng là nghề khai thác cát trên sông Hàn đoạn qua Cẩm Lệ nên rất rành rẽ đường ra lối vào. Do vậy ông đã rủ nhóm bạn tàu có công suất từ 90 -120 CV chạy về đây để nhường chỗ neo đậu trong khu âu thuyền Thọ Quang cho ngư dân các tỉnh bạn đến sau.

"Tàu bọn tôi nhỏ hơn, lại quen luồng lạch trên sông Hàn nên có thể vào sâu và biết nơi nào an toàn để tránh trú chứ mấy tàu Quảng Ngãi, Quảng Nam thì làm sao biết khúc sông này" - anh Nhân nói.

Ngư dân Huỳnh Thanh Sơn (tàu ĐNa 01394 ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nói đây là lần đầu tiên tàu anh lên neo trú bão trên sông Hàn. Anh cho biết ngay sau khi nghe tin bão tàu anh ở gần bờ nên đã vào neo đậu trong khu âu thuyền Thọ Quang.

Tuy nhiên đến chiều 13-11 tàu các tỉnh thành miền Trung về ken kín âu thuyền, nghe anh em rủ rê anh đưa tàu lên đây trú.

"Tốn thêm ít xăng, ít công nhưng tàu nhỏ đưa lên đây thì tránh gió an toàn hơn. An toàn cho tàu mình mà cũng tạo điều kiện cho tàu anh em về miền Trung tránh báo" - anh Sơn nói.

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão - Ảnh 2.

Hàng chục tàu cá của ngư dân Đà Nẵng chấp nhận bỏ công vào sâu trong sông Hàn trú bão để nhường chỗ cho các tàu tỉnh bạn đến sau có chỗ đậu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão - Ảnh 3.

Ngư dân Đà Nẵng tìm nơi neo tàu thuyền trên sông Hàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão - Ảnh 4.

Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị ứng phó với bão số 13 trên sông Cẩm Lệ (đoạn phía trên sông Hàn) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền vào sâu sông Hàn, nhường chỗ cho tàu tỉnh bạn trú bão - Ảnh 5.

Đến sáng 14-11, một số tàu của ngư dân Đà Nẵng vẫn tiếp tục tiến sâu vào sông Hàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bão đi nhanh, Huế cấm dân ra đường từ 12h trưa nay 14-11 Bão đi nhanh, Huế cấm dân ra đường từ 12h trưa nay 14-11

TTO - Do bão số 13 (bão Vamco) di chuyển nhanh hơn dự kiến nên tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh cấm người dân ra đường từ 12h trưa nay thay vì 18h như trước đó.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên