22/12/2017 09:07 GMT+7

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt?

LÊ THANH HẢI
LÊ THANH HẢI

TTO - Cũng như anh trai, công chúa Charlotte (chắt nội của Nữ hoàng Anh) sẽ theo học một trường mầm non cao cấp với học phí ngất ngưởng nhất ở London.

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Bên trong ngôi trường tiểu công chúa nước Anh sắp theo học - Ảnh: EPA

Thành viên trẻ nhất của Hoàng gia Anh sẽ theo học tại trường Willcocks, một trường mầm non tọa lạc tại Holy Trinity Church (Nhà thờ Chúa Ba ngôi) ở thủ đô London. Theo thông báo từ cung điện Kensington, Công chúa Charlotte, 2 tuổi, sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 1-2018.

"Chúng tôi rất vui khi Công tước và Công nương xứ Cambridge đã chọn trường Willcocks cho Công chúa Charlotte. Chúng tôi mong được chào đón công chúa đến với trường mình vào tháng 1", thông cáo của trường cho biết.

Được thành lập vào năm 1964, trường mầm non này "luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao, sự ưu tú và cách cư xử chuẩn mực của mình", trang web của trường viết.

Nhưng dĩ nhiên là điều đó sẽ đi cùng với một mức giá cao ngất.

Học phí ngất ngưỡng

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Đây là ngôi trường có học phí cực mắc - Ảnh: PA

Nếu trẻ theo học 5 buổi sáng/tuần, thì học phí là 3.050 bảng Anh/học kì (tương đương 92 triệu đồng), hay 9.150 bảng/năm cho cả 3 học kì. Chi phí dành cho các buổi học chiều là 1.800 bảng/học kì, hay 5.400 bảng/năm với 3 học kì. 

Ngoài ra, trường còn có một "câu lạc bộ ăn trưa" đặc biệt với mức phí từ 580-1.740 bảng/tuần, tùy theo số lần trẻ tham gia.

Vì thế, nếu trẻ theo học buổi sáng và tham gia tất cả các buổi gặp mặt của câu lạc bộ ăn trưa trong cả 3 học kì thì chi phí sẽ là 10.890 bảng/năm. Còn nếu trẻ học cả sáng lẫn chiều thì chi phí sẽ là 14.550 bảng/năm. 

Các lớp học chiều và câu lạc bộ ăn trưa được thiết kế dành cho đối tượng trẻ lớn hơn, được tổ chức vào những giờ trái nhau, vì thế các trẻ có thể không thể tham dự được cả hai.

Vẫn chưa rõ thời khóa biểu của công chúa Charlotte sẽ như thế nào, nhưng ở độ tuổi của mình, công chúa có thể theo học hoặc là buổi sáng hoặc là chiều - hoặc có thể là cả hai.

Làm vườn, thể thao và các bài học tiếng Pháp

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Học sinh tại trường - Ảnh: Website nhà trường

Tất cả các học sinh tại ngôi trường này đều phải theo chương trình quốc gia dành cho "Giai đoạn nền tảng của những năm đầu đời", tập trung vào sự phát triển về mặt cảm xúc và xã hội, cũng như sự phát triển về mặt thể chất, giao tiếp và ngôn ngữ của một đứa trẻ.

Kéo dài từ 9h sáng đến 12h trưa, buổi học sáng dành hiện dành cho các trẻ từ 2-5 tuổi, gồm những hoạt động như vui chơi tự do, múa hát, thơ ca, diễn kịch, trình bày rồi chia sẻ lại và ăn nhẹ.

Vào những ngày thứ Hai, thứ Năm, và thứ Sáu, từ 2-4h chiều, các buổi học dành cho các trẻ nhỏ hơn và gồm những hoạt động như thể thao, nấu ăn, hội họa và vui chơi với nhạc cụ.

Tuy nhiên, trong câu lạc bộ ăn trưa, có một phần học đặc biệt dành cho các trẻ với những bài học chuyên biệt về nấu ăn, hội họa và kịch nghệ. Đồng thời, sẽ có "những khách mời chuyên nghiệp" tới thăm, mang lại những bài học bằng tiếng Pháp và nhảy múa theo nhạc. 

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Tiểu công chúa nước Anh - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Những học sinh trong câu lạc bộ cũng phải có những buổi tham quan để học về những điều trong khu vực này trong 3 tiếng đồng hồ.

Phải đăng ký từ lúc... mới sinh

Với những phụ huynh muốn cho con theo học tại trường này, họ phải làm thủ tục đăng ký, kèm theo một mức phí không hoàn lại là 125 bảng (167 USD). 

Họ có thể đăng ký cho con mình ngay từ lúc trẻ mới được sinh ra, và phải tới trường cùng với sự có mặt của trẻ để điền vào đơn đăng ký. 

Nếu trẻ được chọn, trường sẽ gửi cho phụ huynh một email thông báo rằng trẻ đã được nhận. Sau đó, phụ huynh phải đặt cọc 1.500 bảng (2.009 USD).

Bù lại, trường được phụ huynh và đánh gia rất cao. Trên trang web của trường, các bậc phụ huynh đã chia sẻ những lời nhận xét tích cực về chương trình học và đội ngũ giáo viên ở đây. 

Ngôi trường công chúa Anh Charlotte sắp học có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Phụ huynh phải đăng ký từ lúc trẻ mới sinh - Ảnh: Website nhà trường

Một phụ huynh còn trích cả lời của Alexander Đại đế: "Tôi nợ bố mẹ cuộc đời, nhưng nợ thầy cô cuộc sống tốt đẹp của mình". Một người khác lại đề cập tới sự tự tin mới được phát triển của con gái mình nhờ theo học ở đây.

Ngôi trường này cũng lưu giữ những dòng ghi chép từ chính các trẻ về những phần yêu thích của chúng trong chương trình học. Một học sinh có tên là Alexander nói về các thầy cô của mình như sau: "Con yêu tất cả các thầy cô vì đơn giản là vậy". Còn bé gái Laetitia cho biết: "Chơi với bộ đồ chơi Pony và được nhìn thấy tất cả bạn bè là điều yêu thích của con".

Trong khi đó, một học sinh khác tên là Lily đã có một chia sẻ khá ngộ nghĩnh về điều mà mình thích nhất khi đi học: "Khi đến sinh nhật ai đó thì người ấy được... có bánh!"

LÊ THANH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên