21/05/2022 16:10 GMT+7

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc'; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu

MI LY
MI LY

TTO - Ngọc Trinh gây tranh cãi khi lên tiếng về lùm xùm 'thổi giá đất'; Trân Đài chọn trang phục dân tộc thi quốc tế; 3 hoa hậu làm mẫu cho nhà thiết kế Linh San; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu.

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu - Ảnh 1.

Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ, H'Hen Niê, Trân Đài - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Trinh thách thức dư luận vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc"

Hôm 20-5, khi bị nhiều cư dân mạng vào trang cá nhân chỉ trích vì nói sai sự thật vụ "mua 11ha đất Bảo Lộc", Faceboker Ngọc Trinh đáp trả: "Thương mọi người quá. Sau này khi nào mọi người có tiền mua đất rồi mọi người sẽ hiểu nha".

Lời đáp này bị coi là một lời thách thức, coi thường dư luận. Dưới dòng bình luận trên của Facebooker Ngọc Trinh, cư dân mạng tiếp tục chỉ trích cô.

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu - Ảnh 2.

Ngọc Trinh đang bị thu thập chứng cứ về việc tung tin mua đất sai sự thật - Ảnh: Facebook Ngọc Trinh

Trong những ngày qua, Ngọc Trinh liên tục bị cư dân mạng chỉ trích sau khi bị cơ quan chức năng bác thông tin cô mua 11ha đất ở thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Cụ thể, ông Đoàn Kim Đình - chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc và Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng đều tuyên bố thông tin nữ người mẫu mua 11ha đất Bảo Lộc là sai sự thật, có thể là chiêu trò thổi giá đất của giới bất động sản.

Cơ quan chức năng cũng cho biết không có chủ sở hữu đất nào tên Trần Thị Ngọc Trinh trên địa bàn xã Đại Lào - nơi người mẫu chụp ảnh khoe mua đất trên mạng xã hội. Sau lời khẳng định này, Ngọc Trinh cho biết người mua đất là quản lý chứ không phải cô.

H'Hen Niê, Hương Giang, Phương Khánh trình diễn bộ sưu tập của Linh San

3 hoa hậu hóa thân thành chim hồng hạc, chim công trắng và phượng hoàng trong bộ sưu tập mang tên Motherland (Đất mẹ). Để tạo nên bộ sưu tập, nhà thiết kế Linh San lấy cảm hứng từ thiên nhiên và những loài chim xinh đẹp.

Buổi trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập sẽ diễn ra vào tối 29-5 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu - Ảnh 3.

H'Hen Niê, Hương Giang, Phương Khánh trong các trang phục của bộ sưu tập Motherland - Ảnh: Facebook Linh San

Linh San là nhà thiết kế có duyên với các hoa hậu. Bà đã làm nên các bộ đầm dạ hội ấn tượng của hoa hậu H'Hen Niê tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2017, và hoa hậu Phương Khánh tại Hoa hậu Trái đất năm 2018.

Không chỉ H’Hen Niê và Phương Khánh, nhiều người đẹp khác trong làng giải trí cũng tin tưởng lựa chọn thiết kế của Linh San khi xuất hiện trên thảm đỏ hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Thu chưa đầy 1 tỉ, phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp

Đến hôm 21-5, bộ phim Kẻ thứ ba đã ra rạp được một tuần nhưng doanh thu chỉ gần 900 triệu đồng, theo Box Office Vietnam. Với kinh phí 33 tỉ đồng cùng khâu sản xuất kéo dài nhiều năm, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ lỗ nặng.

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu - Ảnh 4.

Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk trong phim Kẻ thứ ba - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Hiện tại, phim cũng chỉ còn vài chục suất chiếu mỗi ngày, giảm nhiều so với khi ra mắt. Một số nhà rạp đã rút Kẻ thứ ba khỏi danh sách phim đang chiếu để thay bằng những phim mới ra mắt như Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021, Daeng - Hậu duệ "Tình người duyên ma", 578 - Phát đạn của kẻ điên...

Trước khi phim ra mắt, nhà sản xuất kiêm diễn viên Lý Nhã Kỳ thừa nhận không quá tự tin vào bộ phim. Cô chấm diễn xuất của mình số điểm 3/10.

Thêm vào đó, câu chuyện trong phim cũng đã cũ do dự án bắt đầu từ nhiều năm trước. Diễn viên nam chính (Han Jae Suk) là người Hàn Quốc, không biết nói tiếng Việt nên cũng tạo cảm giác lạc lõng trong phim.

Bên cạnh doanh thu thấp, Kẻ thứ ba bị nghi đạo tiểu thuyết Ngày mai của nhà văn Guillaume Musso (Pháp). Nhà sản xuất vẫn im lặng về vấn đề này.

Trân Đài chọn trang phục dân tộc thi Miss International Queen 2022

Sau cuộc thi tìm kiếm trang phục dân tộc cho Phùng Trương Trân Đài - đại diện Việt Nam thi Miss International Queen 2022 (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022), ban tổ chức đã chọn tác phẩm "Kim thực" của thí sinh Nguyễn Minh Triết.

Ngọc Trinh thách thức vụ ‘mua 11ha đất Bảo Lộc; phim của Lý Nhã Kỳ dần bị rút khỏi rạp chiếu - Ảnh 5.

Một phần bản thiết kế "Kim thực" mà Trân Đài sẽ mặc thi quốc tế - Ảnh: Miss International Queen Vietnam

Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ họa tiết cây lúa, con cò, chim hạc, mặt trời, áo dài kết hợp với áo tứ thân. Ban giám khảo nhận xét “Kim thực” truyền tải được nét đẹp truyền thống văn hóa của con người Việt Nam. Bộ trang phục sẽ được hoàn thiện và công bố thành phẩm vào tháng 6.

Phùng Trương Trân Đài là quán quân cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2020. Cô sinh năm 1992, có vẻ đẹp sắc sảo. Cuộc thi Miss International Queen 2022 sẽ diễn ra ở Pattaya, Chonburi, Thái Lan vào cuối tháng 6.

Thu thập chứng cứ vụ Ngọc Trinh đăng tin sai sự thật Thu thập chứng cứ vụ Ngọc Trinh đăng tin sai sự thật 'mua 11ha đất ở Bảo Lộc'

TTO - Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan tới việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên