27/06/2022 22:33 GMT+7

Ngoại trưởng Úc: 'Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam'

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Nữ Ngoại trưởng Úc Penny Wong có một ngày 27-6 bận rộn tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bà dẫn đầu đoàn đến thăm kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng.

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 1.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều 27-6, Ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ sự vinh dự khi được đến thăm Việt Nam, cam kết sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ này - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 2.

Đánh giá về quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mô tả đây là mối quan hệ có sự tin tưởng lẫn nhau cao, không chỉ giữa hai chính phủ mà còn giữa người dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhờ Ngoại trưởng Wong chuyển lời mời Toàn quyền Úc trở lại thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 3.

"Chính phủ mới của Úc được thành lập cách đây đúng 1 tháng 1 ngày nên chuyến thăm của tôi vào thời điểm sớm như vậy cho thấy sự coi trọng của Úc đối với Việt Nam trong tương quan quan hệ với các nước khác", bà Wong chia sẻ - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 4.

Trong cuộc gặp sau đó với Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Wong nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác chiến lược của Úc và chính phủ mới sẽ tiếp tục củng cố điều đó. Bà cũng chúc mừng Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 5.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc bà Wong đến thăm, tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp củng cố quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Thủ tướng cũng đề nghị phía Úc tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ, khởi nghiệp, hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 6.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời Thủ tướng Úc Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 7.

Trước đó, trong sáng 27-6, Ngoại trưởng Úc Penny Wong và người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã tổ chức hội đàm tại Nhà khách Chính phủ - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh bà Wong chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên tới thăm sau khi vừa được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Úc - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 9.

Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Úc coi trọng hợp tác với ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong. Về Biển Đông, bà khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 10.

Về quan hệ Việt Nam - Úc, Ngoại trưởng Wong khẳng định Úc luôn coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực, cam kết chính phủ mới tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 11.

Hai bộ trưởng cho rằng với việc Việt Nam và Úc đã mở cửa hoàn toàn, hai bên cần đẩy mạnh triển khai hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực bị tác động mạnh bởi đại dịch như du lịch, giáo dục và hợp tác lao động, đồng thời tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng... - Ảnh: DANH KHANG

Ngoại trưởng Úc: Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam - Ảnh 12.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chia sẻ hình ảnh nữ bộ trưởng thưởng thức món phở gà đúng chuẩn Hà Nội khi đến Việt Nam. Đây cũng là món ăn yêu thích của Đại sứ Robyn Mudie - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ sự thích thú với món phở gà tại Hà Nội và tin tưởng vào tương lai phát triển quan hệ Việt Nam - Úc. Bà khẳng định quan hệ hai nước đang ngày càng sâu sắc, tin tưởng cả hai sẽ cùng đạt được thêm nhiều thành tựu mới nếu đi cùng nhau - Nguồn: ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Ngoại trưởng Úc Penny Wong thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28-6 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trước thềm chuyến đi, bà Wong chia sẻ sức mạnh của mối quan hệ Việt Nam - Úc có phần dựa trên các mối liên kết gia đình và cộng đồng. Hiện có hơn 300.000 người Úc gốc Việt và tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ năm trong các gia đình ở xứ sở chuột túi.

Việt Nam - Úc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và đang hướng đến cột mốc kỷ niệm 50 năm vào năm 2023. Hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018 và đang đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Penny Wong: Úc mong được nghe nhiều hơn từ Việt Nam Ngoại trưởng Penny Wong: Úc mong được nghe nhiều hơn từ Việt Nam

TTO - Nữ Ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ mong muốn được lắng nghe Việt Nam, "để hiểu được quan điểm của Hà Nội về những thách thức mà hai nước phải đối mặt, biến những vấn đề đó thành cơ hội để hợp tác".

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên