17/02/2019 16:29 GMT+7

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Giải vô địch thế giới "Yoga trên cột" đầu tiên đã diễn ra tại thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra của Ấn Độ cuối tuần này với góp mặt của khoảng 100 thành viên đến từ 15 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 1.

Một vận động viên trẻ biểu diễn tư thế khó trên đỉnh cột - Ảnh: AFP

Mặc mỗi chiếc quần đùi bó sát màu đen, Pavel Kalina phô diễn những cú xoay cơ thể đầy cơ bắp săn chắc quanh chiếc cột gỗ đặt giữa một khán phòng ở Mumbai (Ấn Độ).

Mỗi tư thế đẹp của người đàn ông Czech 55 tuổi này lại nhận được sự hưởng ứng là những tràng pháo tay của khán giả đến xem cuộc thi vô địch thế giới đầu tiên Mallakhamb World Championships.

"Mallakhamb là danh từ ghép từ hai từ Ấn Độ là Malla (tức võ sĩ) và Khamb (cột)", ông Uday Deshpande, 65 tuổi, nhà tổ chức sự kiện giải thích với Hãng tin AFP. 

Ông hiện cũng là bậc thầy đẳng cấp thế giới của bộ môn này. Ông cho biết muốn tổ chức cuộc thi thế giới không chỉ nhằm quảng bá văn hóa truyền thống Ấn Độ mà còn mong muốn bộ môn này có thể được đưa vào các giải Asiad hoặc Olympic.

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 2.

Chơi môn Mallakhamb đòi hỏi người tập phải có thể lực tốt để đảm bảo cơ thể thực hiện hoàn hảo các tư thế yoga ở trạng thái người neo trên cột - Ãnh: AFP

Đây là một bộ môn thể thao cổ xưa của Ấn Độ, được ghi chép lại trong tài liệu lịch sử nước này vào năm 1135.

Tại bang Maharashtra, đây là một môn thể thao rất phổ biến, song danh tiếng của bộ môn đòi hỏi giàu thể lực này lại ít được biết đến tại nhiều nước trên thế giới ngoài Ấn Độ.

Đúng như cái tên gọi "Yoga trên cột", người tập luyện bộ môn này tập luyện các tư thế yoga cùng với một chiếc cột trơn nhẵn cao tới 2,6m, tượng tự chiếc cột được sử dụng trong bộ môn múa cột (dance pole). 

Điều này đòi hỏi người tập phải có thể lực tốt để đảm bảo cơ thể thực hiện hoàn hảo các tư thế yoga ở trạng thái người neo trên cột.

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 3.

Nữ VĐV Iran Faezeh Jalali, 39 tuổi, tham gia thi đấu với màn Yyga trên dây, một biến thể của yoga trên cột - Ảnh: AFP

"Nói thật thì biểu diễn thế này cứ như bị tra tấn. Nhưng tôi thấy mình tràn đầy năng lượng để tiêu phí cho nó", ông Pavel - cựu VĐV thể dục dụng cụ của Czech, tỏ ra hồ hởi. Ông đã tập luyện môn Mallakhamb được 10 năm rồi.

Yoga là phương pháp luyện tập kết hợp sự vận động cơ bắp và nhịp thở giúp cơ thể con người khỏe mạnh, dẻo dai và tinh thần thư thái. Kết hợp tập luyện với cột, bộ môn này còn giúp người tập luyện đốt một lượng lớn năng lượng, giúp cải thiện vóc dáng.

Không chỉ vậy, cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, yoga còn được xem là "thần dược" giúp phụ nữ duy trì tuổi thanh xuân.

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 4.

Làm nóng cơ thể trước khi bước ra thi đấu - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 5.

Các VĐV hỗ trợ nhau thi đấu - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 6.

Kết hợp tập luyện với cột, yoga giúp người tập luyện đốt một lượng lớn năng lượng, giúp cải thiện vóc dáng - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 7.

Các VĐV làm nóng cơ thể trước khi bước ra sàn thi đấu - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 8.

Sử dụng bột để giảm ma sát đối với cột trơn - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 9.

Do người biểu diễn không có đối thủ đối kháng nên phần biểu diễn của họ chính là chiến thắng bản thân - Ảnh: AFP

Ngỡ ngàng với ‘Yoga trên cột’ - Ảnh 10.

Chiếc cột trơn nhẵn cao tới 2,6m, đường kính 35cm có phần trên đỉnh là một mặt phẳng nhỏ - Ảnh: AFP

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên