28/01/2019 18:59 GMT+7

Nghiên cứu hồ sơ sai phạm, chuyển cơ quan điều tra vụ san ủi bãi đá 7 màu

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - UBND huyện Tuy Phong giao phòng tư pháp nghiên cứu, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính mà UBND xã Bình Thạnh đã lập đối với hành vi của ông Cao Văn Cư để chuyển sang cơ quan công an điều tra.

Nghiên cứu hồ sơ sai phạm, chuyển cơ quan điều tra vụ san ủi bãi đá 7 màu - Ảnh 1.

Đất, cát san ủi trái phép uy hiếp bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 28-1, UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm trên lĩnh vực đất đai tại khu vực bãi đá 7 màu, thuộc xã Bình Thạnh.

Qua xem xét vụ việc trên, UBND huyện Tuy Phong giao phòng tư pháp huyện nghiên cứu, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính mà UBND Bình Thạnh đã lập đối với hành vi của ông Cao Văn Cư để chuyển sang cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phong.

Ngoài ra, UBND huyện Tuy Phong yêu cầu chủ tịch và tập thể UBND xã Bình Thạnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý đất đai trên địa bàn liên quan đến vụ việc trên.

Liên quan đến việc tổ chức quản lý cảnh quan, môi trường du lịch tại xã Bình Thạnh, UBND huyện Tuy Phong cũng yêu cầu giám đốc và tập thể Ban quản lý du lịch Bình Thạnh báo cáo làm rõ trách nhiệm.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, thời gian qua tại khu vực bãi đá 7 mà và bãi rêu xanh ở xã Bình Thạnh đang bị uy hiếp nghiêm trọng bởi một hộ dân san lấp trái phép. Đến ngày 26-1, bãi đất san lấp gần như đã hoàn chỉnh, tạo thành vực cao khoảng 2m. Một phần lớp đá 7 màu bị lấp và ngổn ngang.

Đoạn lấp nặng nhất là khu vực bãi rêu xanh, nơi có hòn đá Bà Khòm tuyệt đẹp mà nhiều người hay đến đây chụp hình. Đất, cây cối san ủi tràn ra sát mép biển và lấp một phần các tảng đá nơi đây. Du khách muốn qua lại phải đi dưới biển.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tuy Phong về vụ việc trên, ngày 9-1 địa phương phát hiện ông Cao Văn Cư san lấp đất nông nghiệp trái phép và đã bị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Cư không chấp hành mà vẫn tiếp tục lén lút san lấp trái phép.

Điều đáng nói, ông Cư không chỉ san ủi trái phép khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp mà còn lấn hơn 4.000m2 đất thương mại, dịch vụ do Nhà nước quản lý tại khu vực đá Bà Khòm, xã Bình Thạnh.

Như vậy, tổng diện tích mà ông Cư san lấp và lấn chiếm trái phép khoảng 1ha. Về hành vi lấn chiếm hơn 4.000m2 đất công, UBND xã Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Cư số tiền 4 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh ở xã Bình Thạnh là thắng cảnh đẹp, độc đáo được thiên nhiên ban tặng nơi đây. Địa phương này đã phát triển thành một điểm du lịch, vui chơi cho du khách các nơi.

Nghiên cứu hồ sơ sai phạm, chuyển cơ quan điều tra vụ san ủi bãi đá 7 màu - Ảnh 2.

Đất, cát san ủi trái phép uy hiếp bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên