25/07/2013 02:14 GMT+7

Nghĩa tình trên đất hoa Champa

HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)
HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)

TT - Những ngày qua, tại tỉnh Champasak, đoàn chiến sĩ tình nguyện VN đã bắt tay vào thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, giúp cải thiện đời sống người dân ở những huyện nghèo thuộc nước bạn Lào.

VwAF7UdJ.jpgPhóng to
“Hến bo? Hến bo?” (“Thấy không?”, tiếng Lào - PV), bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy (Bệnh viện Mắt TP.HCM) khám mắt cho người dân bằng tiếng Lào học lóm được từ các tình nguyện viên phiên dịch. Sau buổi khám, lòng bàn tay Thủy chi chít từ chuyên môn y khoa phiên âm tiếng Lào. Thủy muốn học nhiều chữ Lào để khám cho người dân địa phương tốt hơn
DtFw4wHz.jpgPhóng to
Anh Đặng Văn Tới (Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) hướng dẫn nông dân Lào cách dùng thuốc diệt trừ ốc bươu vàng hại lúa ngay tại ruộng
fLbvZWUo.jpgPhóng to
Hai chiến sĩ Mùa hè xanh Việt Nam đang vui vẻ sơn sửa lại ngôi trường bản Setnamom cho trẻ em địa phương có nơi tươm tất học tập trong năm học mới sắp đến

Hơn 1.200 người dân Lào ở các huyện Muong Mun, Phongthong, Sanasomboom đã được các bác sĩ - chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng khám bệnh, phát thuốc miễn phí; 100 hộ dân được tập huấn kỹ thuật nông nghiệp với nhiều nội dung sâu sát với khó khăn bà con đang gặp phải như cách dập dịch ốc bươu vàng, cách chữa bệnh vàng lá ở lúa...

Tại huyện biên giới Muong Khong, ngôi trường tiểu học bản Setnamom đang được các chiến sĩ Mùa hè xanh sửa chữa đã dậy mùi sơn mới. Càng về giữa chiến dịch, tình nghĩa giữa thanh niên tình nguyện và người dân ở vùng đất hoa Champa càng thêm khắng khít, đậm đà...

HẢI THI (từ Champasak, CHDCND Lào)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên