21/02/2018 12:45 GMT+7

Nghỉ tết tuy ngắn nhưng sách - kịch vẫn thắng lớn

LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN
LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN

TTO - Sân khấu kịch, đường sách trở thành điểm hẹn không thể thiếu của nhiều người Sài Gòn trong dịp tết.

Nghỉ tết tuy ngắn nhưng sách - kịch vẫn thắng lớn - Ảnh 1.

Khán giả đi xem kịch tết ở sân khấu Thế giới trẻ - Ảnh: GIA TIẾN

Như mọi năm, năm nay không khí kịch tết vẫn hết sức rôm rả. Việc rủ nhau đi xem kịch dường như đã trở thành thói quen của người Sài Gòn.

Kịch tết: bán vé hết mùng 10, phải kê thêm ghế xúp

Idecaf năm nay chỉ còn một điểm diễn tại đường Lê Thánh Tôn, Q.1 (sân khấu Trần Cao Vân đang sửa chữa) ra mắt hai vở kịch tết Thám tử si tìnhBởi vì ta yêu nhau. Nên ông bầu Huỳnh Anh Tuấn năm nay... khỏe re vì các suất diễn (mỗi ngày 3 suất từ mùng 1 đến mùng 10) đều đã bán hết vé từ trước tết.

Trong khi đó, Thế giới trẻ - một sân khấu "em út" của làng sân khấu TP.HCM - cũng đang chứng tỏ sự tiến bộ nhanh chóng khi thu hút rất đông đảo khán giả trẻ. 

Bằng chứng là trong mùa tết (mỗi ngày 3 suất diễn), sân khấu đều kín chỗ. Sân khấu được sửa chữa trước tết nên số ghế ngồi tăng lên so với trước đây khoảng vài chục ghế (nhà hát hiện tại có khoảng 350 ghế). 

Ngọc Hùng - quản lý sân khấu - cho hay có không ít khán giả ở xa đến mua vé khi vé đã hết sạch, họ năn nỉ quá nên sân khấu phải kê thêm ghế xúp.

Tối mùng 1 tết là suất diễn sân khấu Hoàng Thái Thanh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8. Nghệ sĩ Ái Như xúc động chia sẻ khán giả yêu mến đến rất đông để chúc mừng tuổi lên 8 của Hoàng Thái Thanh: 

"Sân khấu đầy kín khán giả, rất vui và ấm áp. Có những khán giả không kịp mua vé suất diễn hôm đó cũng đến chung vui với chúng tôi rồi ra về, đợi hôm khác mới vào xem kịch. Thương và trân trọng lắm!".

Ái Như cũng cho biết thêm mùa kịch tết năm nay các suất diễn của những vở mới như Sài Gòn có một ngã tư, Giấc mộng vàng son đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình nên hầu hết đều kín chỗ, suất chiều có ít hơn một chút nhưng suất tối đông vui, có khi phải kê thêm ghế xúp.

NSND Hồng Vân trước tết có vẻ lo lắng vì kỳ nghỉ tết năm nay theo chị hơi ngắn ngày. Lượng khán giả đến sân khấu Hồng Văn năm nay không bằng năm ngoái nhưng không tệ như chị dự đoán trước tết. 

Sau 2 suất chiều mùng 1 tương đối yếu thì tối mùng 1 đến nay cả hai điểm diễn ở Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận và SuperBowl đều nhộn nhịp. Sân khấu SuperBowl phải kê thêm ghế xúp cho nhiều suất diễn.

Riêng sân khấu Trịnh Kim Chi tương đối bất lợi hơn các sân khấu khác khi địa điểm khá xa (Trung tâm Văn hóa Q.6), lượng khán giả năm nay không bằng so năm ngoái.

Kịch Tết: Những câu chuyện tình người - tình Sài Gòn Kịch Tết: Những câu chuyện tình người - tình Sài Gòn

Những ngày này, các sân khấu kịch thành phố đang gấp rút hoàn thành các vở diễn để kịp phúc khảo, chuẩn bị cho mùa tết, mùa của sân khấu kịch đang đến.

Tín hiệu khởi sắc từ thị trường sách

Đường sách tết tại TP.HCM (cung đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế) năm nay ước đón khoảng 800.000 lượt khách trong 7 ngày hoạt động (từ 28 tháng chạp đến mùng 4 tết). 

Điều đáng phấn khởi là doanh thu của Phương Nam tại đường sách tết (đường Nguyễn Huệ) đạt 3,2 tỉ đồng trong 7 ngày. 

Ngoài ra, cũng theo ghi nhận của Công ty văn hóa Phương Nam - đơn vị chủ trì hoạt động tết tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình) - thì doanh thu trong 11 ngày (từ 23 tháng chạp đến mùng 4 tết) của đơn vị tại Đường sách TP đạt 2 tỉ đồng.

Đường sách Nguyễn Văn Bình mùa tết năm nay tạo ấn tượng cho bạn đọc bằng cụm nội dung hoạt động thiên về truyền thống chơi xuân theo chữ nghĩa bằng các hình thức thi thả thơ, thách đối thơ dưới sự cố vấn và chủ trì của nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu. 

Những câu thơ danh tác của những nhà thơ Việt Nam được ban tổ chức kỳ công soạn ra, làm thành "đề thả thơ" kêu gọi khách yêu thơ cùng xới lại một không khí vui xuân tưởng như chỉ còn trong dĩ vãng của "các cụ ngày xưa", không ngờ ngày nay vẫn còn được rất đông bạn trẻ ủng hộ và tham gia nhiệt tình.

Nhờ ý tưởng này, hội xuân tại Đường sách TP.HCM kết nối được bạn đọc từ nhiều miền đất nước gửi thư về tham dự: Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Bình, Đắk Lắk đến Bến Tre, Long An, Bình Dương... và nhiều nhất là tại TP.HCM.

Gần 10.000 lượt khách đến Đường sách Vũng Tàu

Ban tổ chức Đường sách Vũng Tàu xuân Mậu Tuất 2018 cho biết, từ 27 đến mùng 4 tết, đường sách này đã thu hút gần 10.000 lượt khách tham quan và mua sắm với doanh thu gần 1 tỉ đồng.

Đường sách đã đưa đến nhiều món ăn tinh thần mới lạ cho người dân và du khách phố biển như các đêm nhạc flamenco, acoustic, Ngày hội kể chuyện, Ngày hội vẽ tranh, hai buổi giao lưu "Tác giả - Tác phẩm" ...

Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn đang phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam lên kế hoạch để Đường sách Vũng Tàu tiếp tục hoạt động lâu dài.

ĐÔNG HÀ

Sẽ có hơn 26.000 bản sách bày bán ở Đường sách Tết Mậu Tuất Sẽ có hơn 26.000 bản sách bày bán ở Đường sách Tết Mậu Tuất

TTO - Lễ hội Đường sách Tết Mậu Tuất sẽ diễn ra từ 13-2 đến 19-2 (28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) tại các trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q1, TP.HCM).

Khai mạc lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất Khai mạc lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất

TTO- 17h chiều 13-2 (28 tết), lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất 2018 chính thức khai mạc. Lễ hội năm nay kéo dài đến hết mùng 4 tết (từ 13 đến 19-2), với chủ đề 'Ươm mầm tri thức, khát vọng vươn cao'.

LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên