30/12/2021 20:55 GMT+7

Nghi phạm vụ đốt nhà chết 25 người mang theo luôn bí mật xuống mồ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Người đàn ông 61 tuổi bị tình nghi gây hỏa hoạn làm 25 người thiệt mạng tại Nhật Bản đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 30-12. Cảnh sát đã không kịp thẩm vấn để hiểu rõ về vụ việc đau lòng.

Nghi phạm vụ đốt nhà chết 25 người mang theo luôn bí mật xuống mồ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn vào ngày 17-12 tại thành phố Osaka, Nhật Bản - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Morio Tanimoto - người bị tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn làm chết nhiều người - đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng và ngộ độc khí CO từ khói của vụ hỏa hoạn.

Hôm 17-12, một ngọn lửa bùng phát từ tầng 4 của một tòa nhà ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Trận hỏa hoạn kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ và cướp đi sinh mạng của 25 người.

Báo Japan Times dẫn nguồn tin của cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể là do cố ý phóng hỏa. Phía cảnh sát đã khởi động cuộc điều tra về vụ cháy ngay sau đó.

Theo truyền thông địa phương, tầng xảy ra hỏa hoạn có một phòng khám sức khỏe tâm thần. Ông Tanimoto từng là bệnh nhân của phòng khám này.

Đài NHK của Nhật cho biết cảnh sát vẫn chưa thẩm vấn được ông Tanimoto trước khi ông chết.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Osaka đã từ chối bình luận về vụ việc.

Truyền thông Nhật Bản cho biết đa số nạn nhân được cho là đã tử vong vì ngạt khí CO. Họ có thể đã kẹt trong tòa nhà vì lối thoát hiểm bị chặn.

Một số bệnh nhân thấy người đàn ông đặt một túi giấy có chứa chất gây nổ gần máy sưởi, rồi đá cái túi về phía chiếc máy để gây nổ.

Osaka nằm ở phía tây Nhật Bản. Thành phố này là một trung tâm kinh tế lớn và là đô thị lớn thứ hai của Nhật, đứng sau Tokyo.

Hồi năm 2020, một người đàn ông đã bị buộc tội giết người tại Nhật Bản vì vụ đốt phá một xưởng phim hoạt hình ở Kyoto vào năm 2019.

Vụ tấn công này đã khiến 36 người thiệt mạng và bị xem là tội ác bạo lực gây chết người nghiêm trọng nhất của Nhật trong nhiều thập kỷ.

Hỏa hoạn lớn ở thành phố Osaka, 24 nạn nhân thiệt mạng Hỏa hoạn lớn ở thành phố Osaka, 24 nạn nhân thiệt mạng

TTO - Hãng tin Kyodo News dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Osaka (Nhật Bản) có tất cả 28 nạn nhân của vụ cháy gồm 17 nam, 11 nữ thay vì 27 nạn nhân như thông báo trước đó. Đến 14h30 (giờ địa phương), có 24 nạn nhân được xác nhận là đã chết.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên