23/08/2020 09:04 GMT+7

Nghi phạm khai bắt cóc bé trai để lừa gia đình người yêu đồng ý cho cưới

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai từng có thai với người yêu nhưng không may bị hỏng thai nên đã đi bắt cóc cháu Gia Bảo về làm con để lừa người yêu và được gia đình người yêu đồng ý cho cưới.

Nghi phạm khai bắt cóc bé trai để lừa gia đình người yêu đồng ý cho cưới - Ảnh 1.

Cháu bé được bàn giao về cho gia đình - Ảnh: PHƯƠNG HÀ

1h sáng 23-8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, ở Bắc Ninh bị bắt cóc khi đi chơi cùng cha tại công viên, đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho bố mẹ trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã di lý nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang) về Bắc Ninh để điều tra. Theo công an, sau khi bị bắt, Thu bị sốc tinh thần nên phải nhập viện cấp cứu trong đêm, hiện sức khỏe của Thu đã ổn định.

Công an xác định Thu đang cư trú cùng người yêu tên Đặng Văn Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận khi đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) có thấy một em bé chơi một mình nên đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau đưa về Tuyên Quang.

Nghi phạm khai bắt cóc bé trai để lừa gia đình người yêu đồng ý cho cưới - Ảnh 2.

Thu tại cơ quan công an - Ảnh: PHƯƠNG HÀ

Thu cho biết do hiếm muộn nên Thu bắt cóc cháu Bảo mang về làm con nuôi.

Làm việc với công an, Bằng cũng khai Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi gặp bạn gái, anh này thấy Thu dẫn theo cháu Gia Bảo.

Thu khai đã bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi rời nhà Thu có mang thai với người yêu. Tuy nhiên, sau đó Thu không may bị sảy thai. Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

"Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu nói.

Trước câu hỏi về việc Thu có cho cháu bé uống thuốc ngủ, Thu một mực khẳng định không làm điều này và cho biết khi bị bắt cóc cháu bé rất ngoan. 

Bên cạnh đó Thu cũng cho biết bản thân không có mâu thuẫn cá nhân hay thù oán với gia đình cháu bé. Việc Thu thực hiện hành vi bắt cóc chỉ để được gia đình người yêu đồng ý cho tổ chức đám cưới.

Thu cũng cho hay sau khi thông tin về vụ bắt cóc cháu bé lan truyền trên mạng xã hội, Thu vẫn không hề hay biết do điện thoại không vào được mạng. Đồng thời khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu và mua quần áo mới cho cháu mặc.

Nói về thông tin bắt cóc cháu bé để lừa người yêu, Thu cho biết: "Người yêu tôi không tin đấy là con của mình. Tôi định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị lực công an bắt giữ".

Thu làm nghề nghiệp không ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu thấy cháu Gia Bảo và quyết định bắt cóc.

Đại tá Phạm Thế Tùng, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết thật vui mừng vì đã đảm bảo được an toàn tính mạng và sức khỏe cho cháu bé.

"Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phân công chiến sĩ công an các quận, huyện, thị xã và đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh bủa vây, săn lùng nghi phạm. 

Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân, đã  cho chúng tôi những tư liệu quý giá để từ đó chúng tôi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang để giải cứu thành công cháu bé và bắt được nghi phạm”, ông Tùng nói.

Theo ông, vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo tới sự chăm sóc, quan tâm của gia đình tới con trẻ. Vẫn có những nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội rất manh động giữa ban ngày, ở nơi đông người, trung tâm thành phố.

Đã tìm thấy bé trai mất tích khi đi chơi công viên cùng cha Đã tìm thấy bé trai mất tích khi đi chơi công viên cùng cha

TTO - Bé Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, ở TP Bắc Ninh, mất tích khi đi chơi cùng cha ở công viên, đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nghi phạm bắt cóc cháu bé đã bị bắt giữ.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên