05/05/2021 22:12 GMT+7

Nghi phạm cướp giật ở quận 10 khai không xịt hơi cay, có mang theo súng điện...

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Liên quan vụ cướp giật sau đó nạn nhân tử vong ở quận 10, TP.HCM, nghi phạm khai không xịt hơi cay, có mang theo súng điện, thực hiện liên tiếp hai vụ cướp giật…

Nghi phạm cướp giật ở quận 10 khai không xịt hơi cay, có mang theo súng điện... - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Quang Minh và Phạm Xuân Trường - Ảnh: A.X.

Ngày 5-5, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 10 đã bắt giữ Phạm Xuân Trường ("Tý địa", 30 tuổi), Trần Quang Minh (Minh "cà lem", 34 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (38 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra vụ cướp giật sau đó nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là ông H.Q.M., 61 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai nhận ngày 15-4, Trường đi từ quận Bình Tân xuống khu Bàu Cát, quận Tân Bình. Tại đây, Trường gọi điện cho Minh "chủ yếu muốn mượn tiền". Khi Minh đến thì lái xe máy chở Trường "đi lòng vòng" nhiều nơi.

Chiều tối 15-4, cả hai đi đến khu vực chung cư Bưu Điện, đường hẻm Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10) thì thấy ông M. dừng xe máy bên lề đường sử dụng điện thoại trước một quán cà phê. Thấy vậy, Minh lái xe máy áp sát cho Trường ngồi sau cướp giật điện thoại, rồi rú ga tẩu thoát.

Khi cả hai chạy ra đầu đường Lý Thường Kiệt thì gặp Lai (lái xe máy) rồi đi qua khu Lữ Gia (quận 11). Tại đây, cả hai phát hiện một thanh niên đi đường cầm giỏ xách nên tiếp tục cướp giật giỏ xách của nạn nhân. Sau đó đem điện thoại đi bán được 3,5 triệu đồng, còn giỏ xách bên trong không có tài sản đáng kể.

Sau đó Trường nghe tin nạn nhân bị cướp giật ở quận 10 tử vong nên sợ hãi bỏ trốn tận khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Trường có ý định bỏ trốn qua Campuchia nhưng thiếu giấy tờ không đi được và sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nghi phạm cướp giật ở quận 10 khai không xịt hơi cay, có mang theo súng điện... - Ảnh 2.

Khu vực hiện trường người dân bị cướp giật điện thoại rồi tử vong sau đó - Ảnh: S.BÌNH

Với vụ cướp giật điện thoại ở quận 10, khi được thẩm vấn có xịt hơi cay hay tác động gì khiến nạn nhân tử vong, Trường khai chỉ giật nhanh điện thoại rồi tẩu thoát, không xịt hơi cay và thừa nhận lúc đó Trường có thủ trong người một cây súng điện (roi điện) nhưng không sử dụng.

Trong khi đó Minh cho biết sau vụ cướp giật ở quận 10, Minh "lướt điện thoại" đọc tin tức thì mới biết nạn nhân đã tử vong, liền gọi điện hỏi Trường có làm gì không thì Trường trả lời không xịt hơi cay, không làm gì hết...

Rồi Minh tiếp tục "lướt điện thoại" rà đọc xem tin tức, thấy có chi tiết nạn nhân liên quan đến bệnh tim nên Minh tự nghĩ có thể "chú ấy bị sốc hay tức giận quá...". Sau đó, Minh cũng tìm cách lẩn trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra nhân thân lai lịch, trong số 3 nghi phạm liên quan bị bắt giữ, Trường có tiền sử "nghiện ma túy" và đã nhiều lần bị đưa đi cai nghiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều tối 15-4, ông M. đang dừng xe máy bên lề đường sử dụng điện thoại, trước một quán cà phê thuộc khu vực chung cư Bưu Điện, đường hẻm Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Lúc này hai thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật điện thoại, rồi rú ga tẩu thoát. Bị cướp giật, ông M. tri hô "cướp, cướp", xuống xe đi tới lui ít phút, rồi lên xe định chạy đi thì bất ngờ người và xe cùng ngã xuống đường. Sau đó ông M. nằm bất tỉnh, dù được cấp cứu nhưng ông đã qua đời.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, ghi nhận lời khai, trích xuất camera, điều tra truy xét. Qua nhiều ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, PC02 phối hợp Công an quận 10 lần lượt bắt giữ Trường, Minh (cướp giật tài sản) và Lai (đi chung cản địa).

Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại làm chết một người ở quận 10 Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại làm chết một người ở quận 10

TTO - Liên quan vụ điều tra cái chết oan ức của một người bị cướp giật điện thoại ở quận 10, TP.HCM, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên