02/09/2017 10:44 GMT+7

Nghỉ lễ ngắn ngày, các điểm du lịch vắng khách

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Nhiều du khách chọn những địa chỉ du lịch gần hoặc nghỉ ngơi tại nhà nên hầu hết các điểm du lịch không có hiện tượng quá tải.

Nghỉ lễ ngắn ngày, các điểm du lịch vắng khách - Ảnh 1.

Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), một địa chỉ du lịch nổi tiếng ở miền Trung - Ảnh: GIA VŨ

Để thu hút du khách, các điểm du lịch đã đưa vào hoạt động nhiều chương trình vui chơi giải trí mới, được đầu tư công phu. Trong khi đó, một số địa phương dự báo có lượng du khách tăng mạnh cũng chuẩn bị nhiều phương án ngăn chặn tình trạng "chặt chém" du khách.

TP.HCM: các khu du lịch "làm mới" để kéo khách

Thông tin từ khu du lịch (KDL) văn hóa Suối Tiên (Q.9) cho biết sẽ tăng thêm nhiều loại hình giải trí sân khấu trong dịp lễ năm nay. Ngoài hơn 150 trò chơi và công trình, KDL này sẽ đa dạng hóa sân khấu bằng các tiết mục xiếc, chương trình ca nhạc.

Trong khi đó, KDL Đầm Sen (Q.11) cùng Saigontourist sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, dự kiến từ 21h đến 21h15 ngày 2-9. Các chương trình vui chơi cũng sẽ có nhiều tiết mục mới nhằm thu hút du khách. 

Trong đó, lễ hội mùa thu "Bay lên Việt Nam" sẽ có nhiều hoạt động như tái hiện không gian mùa thu các nước, biểu diễn 72 con diều cờ đỏ sao vàng, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đường phố... 

Tại Thảo cầm viên (Q.1), nhiều chương trình giải trí như chiếu phim 7D, 9D, rạp thiên nga và nhiều trò chơi khác dành cho trẻ em... cũng sẽ diễn ra trong suốt những ngày lễ.

Đà Nẵng: lượng du khách tăng nhẹ

Lượng du khách đổ về các điểm vui chơi giải trí tại TP Đà Nẵng trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ tăng nhẹ, chủ yếu là du khách nước ngoài. 

Trong đó, các tour ngắn ngày như Đà Nẵng city tour, Hải Vân Quan - vịnh Lăng Cô, Ngũ Hành Sơn - Hội An, Bà Nà, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài... dự báo sẽ thu hút nhiều du khách

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết dự kiến trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng du khách đến Đà Nẵng ước tính khoảng 143.400 lượt, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế khoảng 43.400 lượt (tăng 51,5%) và khách nội địa khoảng 100.000 lượt (tăng 1,7%).

Nghỉ lễ ngắn ngày, các điểm du lịch vắng khách - Ảnh 2.

Khách tham quan du lịch cồn Phụng, Bến Tre - Ảnh: CHÂU ANH

Nha Trang: tàu lửa tăng chuyến đưa khách

Theo ông Trần Viết Tùng - giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, dịp lễ năm nay du khách đến Nha Trang không lo thiếu phương tiện đi lại. Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 19 chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn và chiều ngược lại dịp 2-9.

Các chuyến tàu chạy thêm phục vụ du khách bắt đầu từ ngày 31-8 đến 4-9 sẽ đáp ứng thêm khoảng 9.400 chỗ cho du khách đi lại từ Sài Gòn đi Nha Trang và ngược lại. 

Lãnh đạo bến xe phía Nam TP Nha Trang cũng cho biết đã sẵn sàng để phục vụ du khách đi lại trong dịp lễ, đáp ứng số lượng khách tăng lên 30% so với ngày thường.

Đà Lạt: khách sạn vẫn còn nhiều phòng trống

Đến cuối ngày 1-9, các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt vẫn vắng, khách du lịch thưa thớt. Tại các khu du lịch: thác Datanla, Thung lũng Tình yêu, hồ Tuyền Lâm... lượng du khách không nhiều so với những ngày thường.

Nhiều khách sạn tại khu vực trung tâm lẫn ngoại ô TP Đà Lạt vẫn còn phòng trống khá nhiều, giá phòng không tăng. Tuy nhiên, khách sạn chỉ nhận khách ở 2 ngày trở lên (từ ngày 2 đến 3-9) vì đây là những ngày nghỉ chính của dịp lễ năm nay. 

Riêng dịch vụ homestay thu hút khách nhiều hơn, chủ yếu được đặt từ một tuần trước.

Cần Thơ: ngăn ngừa nạn chèo kéo khách

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra về an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực bến Ninh Kiều, có biện pháp chấn chỉnh nạn chèo kéo khách, cò khách tại bến tàu du lịch và cầu đi bộ nếu có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá, đảm bảo chất lượng, số lượng. Nhắc nhở cán bộ nhân viên về thái độ, tinh thần phục vụ du khách, thể hiện phong cách ứng xử văn minh lịch sự, tạo ấn tượng thân thiện, mến khách. 

Dự báo lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Cần Thơ, đặc biệt là chợ nổi Cái Răng sẽ tăng cao.

Phú Quốc (Kiên Giang): không lo thiếu phòng khách sạn

Ông Huỳnh Quang Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, dự báo lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong dịp lễ Quốc khánh năm nay sẽ tăng khá cao, tăng khoảng 50% so với ngày thường. 

Tuy nhiên, với hơn 15.000 phòng khách sạn và khu nghỉ dưỡng, chưa kể các nhà nghỉ, du khách không lo thiếu phòng trong mùa lễ.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ du khách, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và doanh nghiệp lữ hành tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Trong đó, chú trọng đảm bảo an toàn trong việc đưa đón du khách đến các địa điểm tham quan, vui chơi giải trí...

Khá đông hành khách đến sân bay bắt đầu nghỉ lễ 2-9 nhưng không có dấu hiệu quá tải - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hàng không tăng chuyến, ghế trống nhiều

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trưa 1-9 tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc vì nhiều người đi du lịch.

Tại các quầy check-in khá đông hành khách đứng xếp hàng chờ làm thủ tục nhưng vẫn không xảy ra tình trạng quá tải. Tuy nhiên, nhân viên hàng không liên tục thông báo các chuyến bay cận giờ để ưu tiên làm thủ tục trước.

Đại diện một hãng hàng không cho biết trước các kỳ nghỉ lễ khoảng 1 tháng, nhu cầu mua vé máy bay thường tăng cao, thậm chí là "cháy" vé hay chỉ còn hạng ghế đắt, nhưng kỳ nghỉ lễ năm nay không xảy ra hiện tượng này.

Hành khách không lo khan thiếu vé, bởi hầu hết các hãng hàng không đều tăng chuyến với các chặng bay dự báo có nhu cầu tăng cao. Do đó, một số đường bay vẫn còn nhiều ghế trống trong mùa lễ năm nay.

CÔNG TRUNG

Bình Định: kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ du lịch

Ông Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng của sở phối hợp kiểm tra, xử lý các điểm nóng về hoạt động du lịch trong dịp lễ 2-9 năm nay.

Theo đó, từ ngày 1 đến 3-9, các khu, điểm du lịch tại TP Quy Nhơn và huyện Phù Cát sẽ được tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra đột xuất việc công khai niêm yết giá tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, đồng thời có bộ phận hỗ trợ thông tin khách du lịch thường xuyên túc trực để tiếp nhận phản ảnh của du khách, kịp thời phối hợp giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của khách du lịch.

Dự báo trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay có khoảng 23.200 lượt khách đến Bình Định, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên