29/04/2018 20:01 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển

VIỆT HÙNG - TẤN LỰC - TRẦN MAI - THANH TRÚC - TIẾN THẮNG  - NGUYỄN TRÍ - DOÃN HÒA
VIỆT HÙNG - TẤN LỰC - TRẦN MAI - THANH TRÚC - TIẾN THẮNG - NGUYỄN TRÍ - DOÃN HÒA

TTO - Nắng nóng được cho là nguyên nhân chính khiến người dân kéo nhau ra biển trong dịp nghỉ lễ 4 ngày này.

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển - Ảnh 1.

Biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4 - Ảnh: TẤN LỰC

Tại Đà Nẵng, dọc bãi biển phía Đông từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, du khách đông đúc từ biển lên bờ. Ngoài việc được hòa mình vào dòng nước mát, du khách có thể lựa chọn các loại hình thể thao cảm giác mạnh như dù lượn, mô tô nước.

Mùa du lịch biển năm nay, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động như đua thuyền Kayak, nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng, ván lướt, khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn, thả diều nghệ thuật… tạo sức hút du khách.

Đến Đà Nẵng thời gian này, du khách được tham gia trang trí thuyền thúng, sắp đặt chong chóng, đèn lồng dọc công viên, trên bãi biển. Ngoài ra, các hoạt động như xem triển lãm ảnh về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà, thi vẽ tranh biển đảo giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ thú vị, vui tươi.

Theo thống kê từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước gần 343 nghìn lượt, tăng 10% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế khoảng109 nghìn lượt (chủ yếu là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản). Khách nội địa khoảng 234 nghìn lượt.

Kỳ nghỉ lễ năm này trùng với thời điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với nhiều hoạt động phụ trợ được cho là nhân tố quan trọng thu hút đông du khách đến Đà Nẵng.

Khách ra Lý Sơn tăng gấp đôi

Chiều 29-4, ông Tạ Công Chức, phó giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ cho biết hôm nay đã có khoảng 4.400 du khách ra đảo Lý Sơn, hôm qua cũng có hơn 3.600 du khách ra đảo.

Số lượng du khách đợt này, tăng gấp đôi so với dịp lễ 30-4 năm ngoái. Dự kiến trong ngày mai, số lượng du khách ra đảo sẽ khoảng 2.000 khách.

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển - Ảnh 3.

Bến tàu du lịch Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang đã chật kín từ 8h sáng 29-4 - Ảnh: THANH TRÚC

Tại Khánh Hòa, theo ước tính của Sở Du lịch, đợt lễ 30-4 và 1-5 năm nay (tính từ ngày 28-4 đến 1-5), tỉnh sẽ đón khoảng 135.000 lượt khách lưu trú, tăng 7,41% so với cùng kỳ năm 2017.  Công suất phòng khách sạn 3 - 5 sao ước đạt 90 - 98%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống đạt khoảng 70 - 75%.

Chị Lê Thị Phương Chi, du khách đên từ TP.HCM cho biết năm nay thời tiết nóng nên gia đình chị đã chọn Nha Trang để đưa gia đình tham qua và nghỉ dưỡng trong kỳ lễ 30-4. "Gia đình tôi đã đặt phòng, tour từ hồi cuối tháng 3. Trong hai ngày 28, 29, gia đình tôi đã đi các điểm du lịch, Nha Trang điểm nào cũng đông nghẹt khách. Đặc biệt là các tour biển đảo", chị Chi cho biết thêm.

Là người dân xứ biển Quy Nhơn (Bình Định) nhưng gia đình của anh Trần Tuấn Anh vẫn chọn Nha Trang là điểm đến trong kỳ lễ 30-4. "So với các nơi có biển mà tôi từng đến, cũng như biển Quy Nhơn mà tôi đang sống thì tôi cảm nhận biển Nha Trang vẫn đẹp. Thời tiết tuy nóng bức nhưng vẫn dễ chịu hơn ở Quy Nhơn; vì thế năm nay tôi đã quyết định đưa gia đình đến Nha Trang để nghỉ nghơi", anh Tuấn Anh nói.

Được biết, các tour du lịch đi biển đảo như Phan Thiết, Phú Quốc và đặc biệt là Nha Trang đều đã được các công ty lữ hành tại TP.HCM thông báo khóa sổ không nhận tour từ giữa tháng 4-2018.

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển - Ảnh 4.

Khách đổ về Cát Bà, TP Hải Phòng qua bến phà Gót tiếp tục tăng cao trong ngày 29-4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại Hải Phòng, lượng khách đổ về Cát Bà thông qua cầu vượt biển Đình Vũ - Cát Hải để đến bến phà Gót tăng cao, trong khi tại khu vực biển Đồ Sơn khá vắng khách.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Văn Luân, chánh thanh tra Sở Du lịch TP Hải Phòng, cho biết đến cuối ngày 29-4, ông vẫn đang cùng các cán bộ của đơn vị ra ngoài khu vực Cát Bà, huyện Cát Hải để nắm bắt tình hình, đồng thời tham gia hỗ trợ công tác điều phối lưu lượng khách đổ về.

Theo đó, lượng xe ùn tắc chờ để được qua phà Bến Gót sang bên thị trấn Cát Bà vẫn đang trải dài cả chục km từ khu vực bến phà Gót đến đoạn qua cầu vượt biển Đình Vũ - Cát Hải.

"Tình trạng ùn tắc kéo dài trong những ngày này là điều có thể hiểu được khi nhiều người quyết định lựa chọn Cát Bà làm nơi nghỉ dưỡng trong dịp này. Đến hơn 16h30 ngày 29-4 lượng xe ùn tắc vẫn còn rất dài dù 9 phà lớn nhỏ được huy động đã chạy nhanh nhất có thể" - ông Luân cho hay.

Cũng theo ông Luân, hiện nay một khó khăn lớn nữa tại khu vực Cát Bà là đã hết tàu để có thể chở các du khách đi tham quan vịnh Lan Hạ, rất nhiều đoàn du khách muốn đặt tàu để đi tham quan cũng không còn.

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển - Ảnh 5.

Bãi tắm tại khu 2 của quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng khá vắng vẻ trong chiều 29-4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, nhiều điểm vui chơi "bùng nổ" khách, trong khi hàng quán và chợ, siêu thị vắng vẻ nhiều so với ngày thường.

Trong cơn mưa nhẹ chiều 29-4, các phụ huynh vẫn đưa con đến với Thảo Cầm Viên (Q.1, TPHCM). Theo ghi nhận, vào khoảng 13h30, trước cổng Thảo Cầm Viên luôn trong không khí  khá nhộn nhịp với hàng trăm du khách ra vào nơi đây.

Tương tự, lượng khách đổ về Khu du lịch Suối Tiên (Q.9, TPHCM) đã tăng mạnh. Theo đại diện đơn vị này, lượng khách để về ngày 29-4 tăng gấp nhiều lần ngày thường và tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, hội chợ hàng Việt tại Sân vận động Hoa Lư (Q.1) thu hút đông khách, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây, hàng trăm gian hàng thời trang, ẩm thực khá nhộn nhịp nhờ từng tốp khách ra vào, mua sắm.

Trái ngược với các khu du lịch hoặc hội chợ, tại các hàng quán và chợ truyền thống, thậm chí siêu thị, không khí tương đối yên ắng. Tại một siêu thị trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), du tung chương trình ưu đãi cho hàng nghìn sản phẩm với mức giảm giá lên đến 50%, nhưng chiều 29-4, lượng khách đổ về đây vẫn thưa thớt.

Tại Nghệ An, hàng vạn người dân và du khách đổ xô đến bãi biển Cửa Lò. 

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù lượng du khách vào thời điểm này không đông bằng các năm trước, nhưng dọc bãi tắm dài gần 10km có rất đông du khách đủ mọi lứa tuổi tắm biển.

Ngoài du khách trong tỉnh, nhiều gia đình ở các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ… cũng chọn Cửa Lò là điểm đến trong đợt nghỉ lễ này.

Nghỉ lễ 30-4: Du khách đổ ra biển - Ảnh 6.

Bãi biển Cửa Lò đông nghịt khách chiều 29-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

VIỆT HÙNG - TẤN LỰC - TRẦN MAI - THANH TRÚC - TIẾN THẮNG - NGUYỄN TRÍ - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên