29/04/2021 07:39 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4, 1-5: Cả nước nắng ráo, TP.HCM và Hà Nội có thể mưa dông chiều tối

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 phổ biến ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nghỉ lễ 30-4, 1-5: Cả nước nắng ráo, TP.HCM và Hà Nội có thể mưa dông chiều tối - Ảnh 1.

Dịp lễ 30-4, 1-5 thời tiết ban ngày thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi. Trong ảnh: Du khách tham quan Thừa Thiên Huế trước khi xảy ra dịch COVID-19 - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. 

Theo đó, từ ngày 30-4 đến 3-5, tại các tỉnh Bắc Bộ ngày trời nắng, khu vực Tây Bắc ngày 3-5 có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông. Riêng từ chiều tối ngày 1 đến ngày 2-5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày trời nắng, riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ ngày 3-5 có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, riêng từ chiều tối ngày 1 đến ngày 2-5 có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại các địa phương du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Huế, Hạ Long, Nha Trang, Côn Đảo các ngày nghỉ lễ trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25-32 độ C.

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Hiện nay (29-4), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 28-4 đến 1h ngày 29-4) như: Mường Mô (Lai Châu) 67mm, Thanh Mai (Nghệ An) 115mm, Hà Tĩnh 87mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 93mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 134mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 110mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/12h; riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 100mm/12h; các tỉnh Bắc Bộ có mưa, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Chiều nay 28-4, Hà Nội có mưa dông, đề phòng mưa đá và gió giật mạnh Chiều nay 28-4, Hà Nội có mưa dông, đề phòng mưa đá và gió giật mạnh

TTO - Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều 28 đến ngày 29-4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên