23/12/2019 18:30 GMT+7

Nghi làm trẻ 13 tuổi có thai, bị can bỗng bị… tâm thần

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Trong khi tòa án đang có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì hành vi của bị can có dấu hiệu của tội hiếp dâm trẻ em thì bị can trong vụ án bất ngờ bị… tâm thần.

Nghi làm trẻ 13 tuổi có thai, bị can bỗng bị… tâm thần - Ảnh 1.

Bị hại H. và cha làm việc với luật sư - Ảnh: T.L.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án giao cấu với trẻ em, bởi bị can trong vụ án là Nguyễn Thành Nam (39 tuổi, quê Bình Dương) bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

 Lời khai bất nhất

Vụ án này đến nay đã kéo dài 2 năm với những lời khai bất nhất từ phía bị can và bức xúc gay gắt của gia đình bị hại. Cáo trạng xác định Nguyễn Thành Nam đã có vợ và hai con. Giữa Nam và cháu H. (13 tuổi) có mối quan hệ chú cháu họ. Nhà của Nam và H. chỉ cách nhau 10m, nên cả hai thường sang nhà nhau chơi.

Tối 20-11-2017, khi Nguyễn Thành Nam đang ngồi chơi ở nhà thì cháu H. đến chơi. H. ngồi cạnh Nam, rồi lấy tay Nam đặt lên đùi mình.

Khi Nam ngồi dậy thì H. hôn lên má Nam một cái, nên Nam nảy sinh ý định giao cấu với H.. Cả hai quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Nam còn 5 lần quan hệ với cháu H. và đều được cháu đồng ý.

Tháng 5-2018, bố mẹ H. phát hiện cháu có thai nên gặng hỏi thì được H. kể lại toàn bộ vụ việc. Bố cháu H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Tháng 9-2018, H. sinh một con trai. Kết quả giám định ADN cho thấy cháu bé là con ruột của Nguyễn Thành Nam.

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu H.) đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng huyện Đồng Phú đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Nam về tội "hiếp dâm trẻ em".

Tuy nhiên, Viện KSND huyện Đồng Phú cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án và các tài liệu liên quan đã xác định được khi Nam giao cấu với cháu H. đã được cháu đồng ý. Nam không dùng vũ lực hay đe dọa gì đối với H.. Vì vậy, viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nam về tội "giao cấu với trẻ em".

Tháng 9-2019, TAND huyện Đồng Phú đã mở phiên xét xử sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND huyện Đồng Phú điều tra bổ sung. Theo tòa, hồ sơ vụ án có nhiều chứng cứ quan trọng nhưng cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ, lời khai của bị cáo và bị hại còn nhiều mâu thuẫn.

Tố cáo, 6 tháng sau mới được giám định

Một trong những nội dung mà TAND huyện Đồng Phú yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ là tại sao ngày 7-6-2018 ông Trương Văn Hùng (cha bé H.) có đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Nguyễn Thành Nam nhưng cơ quan điều tra không giám định kịp thời dấu hiệu tổn thương tình dục. 

Đến tận ngày 12-12-2018, sau khi bị hại đã sinh con thì cơ quan điều tra mới có quyết định trưng cầu giám định và 5 ngày sau mới có kết luận giám định pháp y về tình dục.

Tòa án cũng yêu cầu làm rõ việc lúc đầu bị cáo Nam khai ép nạn nhân quan hệ tình dục, dọa đánh bé H. để bé không dám chống cự lại. Tại phiên tòa, bị cáo Nam tự nguyện khai báo không  bị ép cung hay dùng nhục hình. Tòa án cho rằng hành vi này có dấu hiệu của tội hiếp dâm trẻ em nên cần điều tra làm rõ.

Tại tòa, bị cáo Nam khai trí nhớ không bình thường do năm 2008 bị tai nạn gây chấn thương sọ não. Tòa án cho rằng cần đưa bị cáo đi giám định tâm thần.

Kết luận giám định ngày 26-11-2019 của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đối với Nguyễn Thành Nam cho thấy trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh rối loạn nhận thức nhẹ do tổn thương não.

Thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.  

"Tôi vô cùng bất ngờ khi trong các lần xét xử sơ thẩm trước đó, chúng tôi thấy tình trạng sức khỏe của bị cáo Nam hoàn toàn bình thường. Bị cáo trả lời hội đồng xét xử một cách dứt khoát, trò chuyện với gia đình vui vẻ, không có biểu hiện gì của việc tâm thần như kết quả giám định" - luật sư Nguyễn Thạch Thảo cho biết.

Chính vì vậy, luật sư Thảo đã đề nghị các cơ quan cung cấp biên bản giám định pháp y tâm thần của bị cáo để có cơ sở cho các bước đấu tranh tiếp theo.

Khi vụ việc xảy ra, cháu H. đang học lớp 7. Vì mặc cảm nên H. đã nghỉ học và hiện phải ở nhà nuôi con.

Thanh niên 29 tuổi nghi giao cấu với bé gái 13 tuổi quen qua mạng Thanh niên 29 tuổi nghi giao cấu với bé gái 13 tuổi quen qua mạng

TTO - Chỉ trong 2 ngày, Nguyễn Giang Nam nhiều lần nghi thực hiện hành vi dâm ô, giao cấu với bé gái tên T. (13 tuổi) ở quán cà phê, điểm karaoke, bãi biển và nhà nghỉ...

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên