29/03/2024 06:23 GMT+7

Nghệ sĩ Hùng Minh xúc động nhận bằng danh hiệu được trao từ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Tối 28-3, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra lễ tôn vinh các nghệ sĩ TP.HCM được phong danh hiệu lần thứ 10. Nghệ sĩ Quế Trân, Võ Minh Lâm đã diễn lại trích đoạn Cô đào hát trong sự kiện đặc biệt này.

Nghệ sĩ Hùng Minh (giữa) vui mừng nhận danh hiệu được trao từ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa trái) và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Hùng Minh (giữa) vui mừng nhận danh hiệu được trao từ Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa trái) và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ - Ảnh: LINH ĐOAN

Đến dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức…

Nghệ sĩ, nghệ nhân chân chính vun trồng các giá trị tốt đẹp

Phát biểu tại đêm tôn vinh, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh các nghệ sĩ, nghệ nhân chân chính dù được vinh danh hay chưa có cơ hội được vinh danh đều là "vốn quý của đất nước".

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: LINH ĐOAN

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: LINH ĐOAN

Họ có những đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Ông bày tỏ lãnh đạo TP ghi nhận và tôn vinh những nghệ nhân, nghệ sĩ có tài năng, đức độ, cống hiến bền bỉ với nghề.

Một lòng son sắt với TP, với đất nước, tận tụy phục vụ cộng đồng, nhân dân.

Và thực sự là những người mang sứ mạng cao cả để bảo vệ và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

"Lãnh đạo TP xin khẳng định lực lượng văn nghệ sĩ, nghệ nhân chính là những người đã vun trồng các giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, niềm tự tôn dân tộc" - ông Mãi nói.

Quế Trân rớt nước mắt nhớ ba Thanh Tòng

Trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, TP.HCM có 25 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, 40 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Ngày 6-3 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tại Hà Nội.

Tuy nhiên, có một số nghệ sĩ vì công việc không thể ra Hà Nội được, vì vậy tối 28-3 thành phố đã tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2024.

Bà Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận hoa, quà chúc mừng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân từ Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức - Ảnh: LINH ĐOAN

Bà Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhận hoa, quà chúc mừng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân từ Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đợt phong tặng này, thành phố có nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc được trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân như Hùng Minh, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Thanh Thúy, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Phượng Loan, Thế Hiển, Trọng Phúc, Hữu Quốc…

Nghệ sĩ ưu tú có đạo diễn Tường Phương, Minh Nhí, Đại Nghĩa, Chí Linh, Linh Trung, Quốc Kiệt, Bảo Trí…

Ngoài các tân Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, năm 2024 TP.HCM còn có ba cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 12 Nghệ nhân ưu tú.

Trong buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng tặng hoa, quà lưu niệm để vinh danh các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú.

Ngoài các nghi thức vinh danh, chương trình còn có nhiều tiết mục tiêu biểu do các nghệ sĩ vừa được trao danh hiệu biểu diễn.

Phần cải lương có trích đoạn Cô đào hát do Quế Trân và Võ Minh Lâm thể hiện.

Nghệ sĩ Quế Trân (trái) và Võ Minh Lâm thể hiện lại trích đoạn Cô đào hát tối 28-3 - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Quế Trân (trái) và Võ Minh Lâm thể hiện lại trích đoạn Cô đào hát tối 28-3 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đợt phong tặng này, nghệ sĩ Quế Trân được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, còn Võ Minh Lâm là tân Nghệ sĩ ưu tú.

Quế Trân xúc động rơm rớm nước mắt nhớ về ba Thanh Tòng trong ngày đặc biệt: "Ba tôi luôn mong con gái theo nghề. Đến hôm nay tôi đã được thừa hưởng nghề và tình yêu nghiệp hát từ ba.

Trong giây phút này, tôi muốn cám ơn ba, các cô chú, anh chị đã dạy dỗ, dìu dắt để tôi trưởng thành.

Cám ơn khán giả đã hết sức yêu thương để tôi cố gắng nỗ lực, có thành quả hôm nay và bây giờ đã được Nhà nước công nhận với danh hiệu cao quý".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhân dân trông chờ rất nhiều ở các văn nghệ sĩTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhân dân trông chờ rất nhiều ở các văn nghệ sĩ

Nhắn nhủ với các văn nghệ sĩ trẻ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đừng để sự tầm thường, dễ dãi ám ảnh mình; học hỏi, đúc rút những bài học tốt từ thế hệ đi trước, đi xa hơn, vững vàng hơn, hòa nhịp đập với trái tim dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên