30/06/2020 16:09 GMT+7

Nghệ An yêu cầu công an truy tìm thủ phạm gây cháy rừng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - UBND tỉnh Nghệ An giao công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp các địa phương điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng, đặc biệt là các vụ cháy rừng xảy ra gần đây ở huyện Diễn Châu và Yên Thành.

Nghệ An yêu cầu công an truy tìm thủ phạm gây cháy rừng - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy rất vất vả để khống chế vụ cháy rừng tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An tối 29-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 30-6, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công điện gửi các địa phương, sở ban ngành về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, kéo dài, nền nhiệt độ liên tục duy trì ở 37 đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Một số địa phương xảy ra cháy rừng như Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương, đặc biệt là vụ cháy rừng xảy ra hôm 26-6 ở huyện Yên Thành và Diễn Châu.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phân công lực lượng ứng trực, lập chốt kiểm soát người ra vào rừng ở các khu rừng trọng điểm và có nguy cơ cháy cao. Dừng tất cả các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa. Sẵn sàng có phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra cháy rừng.

Với công an tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các địa phương điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng, đặc biệt vụ cháy tại xã Diễn Phú, Diễn Lợi (huyện Diễn Châu) và xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) ngày 26 và 27-6.

Sáng 30-6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi lễ trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An và khen thưởng 10 cá nhân về thành tích xuất sắc tích cực tham gia chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Đối với các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, khám nghiệm hiện trường nhằm xác định làm rõ nguyên nhân gây cháy để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đợt cao điểm nắng nóng tháng 6-2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 57 vụ cháy, trong đó có 34 vụ cháy rừng, thảm thực vật.

Đặc biệt từ ngày 26 đến 29-6 đã xảy ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp từ huyện Yên Thành sang Diễn Châu với cường độ cháy cao, rất nguy hiểm và khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Đến nay, các đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu dân cư sinh sống gần rừng.

Video: 5 giờ quân dân vật lộn xuyên đêm với biển lửa dập tắt cháy rừng Video: 5 giờ quân dân vật lộn xuyên đêm với biển lửa dập tắt cháy rừng

TTO - Nhờ sự tiếp ứng kịp thời của các lực lượng chữa cháy, đám cháy rừng ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được khống chế, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên