02/04/2020 10:59 GMT+7

Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người từ Bạch Mai về

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nghệ An đang gấp rút lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 960 người từng đến khám, chữa bệnh hoặc thăm người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 10 đến 28-3.

Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người từ Bạch Mai về - Ảnh 1.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở huyện Yên Thành, Nghệ An tối 1-4 - Ảnh: D.HÒA

Sáng 2-4, ông Nguyễn Văn Định - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An - cho biết đơn vị đã thành lập 7 đoàn công tác, thực hiện đi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 962 người Nghệ An từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc hoặc thăm người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng từ ngày 10 đến 28-3.

"Trước đó, chúng tôi đã gửi danh sách những người này cho từng địa phương, yêu cầu những người từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai thực hiện cách ly y tế tại gia đình. Trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt… phải báo ngay cho cơ sở y tế", ông Định nói.

Trong ngày 1-4, các đoàn công tác đã đến lấy mẫu bệnh phẩm của những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, công ty Trường Sinh ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc.

Dự kiến trong hai ngày tới các đoàn công tác sẽ lấy mẫu bệnh phẩm ở các địa phương còn lại.

Với các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ dương tính với COVID-19, Nghệ An sẽ gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện xét nghiệm hỗ trợ giúp.

Theo ông Định, tại thời điểm này máy xét nghiệm COVID-19 của Nghệ An với công suất tối đa từ 25-30 mẫu/ngày, không thể đáp ứng xét nghiệm kịp thời một số lượng lớn mẫu bệnh phẩm của những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và những công dân đang cách ly tập trung phòng bệnh.

Hiện nay công suất của máy là 40 phút/ lần chạy. Mỗi lần chạy thực hiện xét nghiệm được 3 mẫu bệnh phẩm. Mỗi ngày máy có thể xét nghiệm cho 25-30 mẫu bệnh phẩm.

"Đến nay chúng tôi đã xét nghiệm được 50 mẫu bệnh phẩm và cho kết quả các mẫu bệnh phẩm này đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm hiện đang thực hiện ưu tiên xét nghiệm đối với những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19", ông Định thông tin thêm.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 18-3 đến nay, tỉnh Nghệ An đã đón tiếp 71 đợt công dân từ nước ngoài về với tổng cộng hơn 6.200 công dân. Nghệ An đang cách ly hơn 7.110 người, trong đó cách ly tập trung tuyến tỉnh hơn 6.110 người.

Hiện Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm 456 trường hợp, trong đó 219 người có kết quả âm tính, 237 người vẫn chưa có kết quả.

Thêm 4 ca COVID-19 mới, trong đó 1 ca từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai Thêm 4 ca COVID-19 mới, trong đó 1 ca từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

TTO - Sáng sớm 2-4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 mới ở Việt Nam, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận đến nay là 222 người. 3 trong 4 ca công bố sáng nay là các trường hợp nhập cảnh về nước.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên