15/08/2020 13:47 GMT+7

Nghệ An cử 16 y, bác sĩ vào hỗ trợ Đà Nẵng chống COVID-19

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tỉnh Nghệ An sẽ cử 16 cán bộ y, bác sĩ vào Đà Nẵng để hỗ trợ địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An cử 16 y, bác sĩ vào hỗ trợ Đà Nẵng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ở một khu cách ly tại Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 15-8, ông Bùi Đình Long - phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã ký công văn đồng ý cử 16 y, bác sĩ, nhân viên y tế tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP Đà Nẵng.

Trong 16 người này có 2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 2 bác sĩ truyền nhiễm, 2 bác sĩ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh.

Trước đó, ngày 14-8 Sở Y tế TP Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14-8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết, hiện nay ngành y tế Nghệ An đang làm văn bản yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh rà soát và sẽ cử cán bộ có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu vào tăng viện, hỗ trợ cho TP Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Trước Nghệ An, các địa phương như Huế, Bình Định, Hải Phòng cũng đã cử các đoàn y, bác sĩ vào hỗ trợ TP Đà Nẵng chống dịch COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nghệ An, tính đến ngày 15-8, tỉnh này đang cách ly, theo dõi hơn 3.600 người trở về từ các địa phương có dịch COVID-19. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đã lấy 20.482 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó 19.740 mẫu có kết quả âm tính, còn 742 mẫu đang chờ kết quả.

Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

52.449 người từ Đà Nẵng về TP.HCM từ ngày 1-7  đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 52.449 người từ Đà Nẵng về TP.HCM từ ngày 1-7 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

TTO - Tất cả 52.449 người dân TP.HCM từ Đà Nẵng về từ ngày 1-7 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 sau khi thực hiện khai báo y tế tại các trạm y tế địa phương.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên