14/03/2018 13:20 GMT+7

Ngày Valentine Trắng, cánh mày râu than trời

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - 'Có ai khổ như tôi không? Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 dự định đưa em đi chơi xa . Vậy mà hôm nay em đòi quà Valentine Trắng gì đó', một bạn trai than thở.

Ngày Valentine Trắng, cánh mày râu than trời - Ảnh 1.

Một lời "thả thính" đòi quà ngày 14-3 - Ảnh chụp màn hình

Vừa qua ngày lễ Tình nhân 14-2, tiếp theo là Quốc tế Phụ nữ 8-3, hôm nay (14-3), cư dân mạng lại săn quà tặng Valentine Trắng.

Một số bạn nam chia sẻ, họ cảm thấy loạn vì mỗi dịp lễ đều là dịp phái nữ đòi quà.

14-2 (Valentine Đỏ) là ngày người yêu tặng quà cho nhau. 14-3 (Valentine Trắng) là ngày người kia trả lễ. 14-4 (Valentine Đen) là ngày của hội độc thân.

'Viêm màng túi' vì quà dịp lễ

Valentine Trắng (14-3) diễn ra sau lễ Valentine 14-2 đúng một tháng. Dịp này, nam giới sẽ tặng quà trả lễ cho phái nữ, nếu họ nhận được quà vào ngày Lễ Tình nhân.

Tại một diễn đàn cho phái nam, anh Hoàng Minh chia sẻ: "Có ai khổ như tôi không? 14-2 đã  quà tặng, 8-3 tặng quà, rồi quà sinh nhật cho em ấy. Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4, tôi còn dự định đưa em đi chơi xa nữa. Vậy mà hôm nay em đòi quà Valentine Trắng gì đó. Cảm thấy nhảm nhí hết sức".

Đồng cảnh ngộ, tài khoản Tám Càng cho biết: "Dịp nào vợ tôi cũng đòi quà. Vợ giữ hết tiền. Tôi có chút quỹ đen, cô ấy cũng đòi mua quà cho bằng hết. Tôi chuẩn bị viêm màng túi rồi".

Dũng Nguyễn kể: "Hồi Valentine, nhiều bác tặng quà hố thật sự. Hãy tư duy một chút. Bác nào trong tình trạng yêu đơn phương, chuẩn bị tặng quà thì phải xem đối phương có đáp lại tình cảm hay không rồi hẵng tặng. Nếu là 'thính', có khi Valentine Trắng, người ta sẽ trả lễ cho mình".

Ngay lập tức, nhiều bình luận cho biết: "Không hề có chuyện đó. Toàn mấy ông tự tặng quà các dịp, chứ các cô tặng quà sinh nhật thôi đã may lắm rồi".

Anh Nguyễn Duy Khiêm tâm sự: "Ngày này năm ngoái, tôi quên mua quà, bị người yêu cũ giận hếtmột tuần".

Trong khi đó, trên mạng xã hội, nhiều chị em khoe quà, khoe được đi chơi nhân ngày Valentine Trắng. Cũng trong dịp này, nhiều cửa hàng tung khuyến mãi cho ngày lễ đặc biệt. Chị em  nhanh tay gắn tên quý ông vào.

Ngày Valentine Trắng, cánh mày râu than trời - Ảnh 3.

Một quảng cáo bán chocolate dịp Valentin Trắng 14-3 - Ảnh chụp màn hình

Chị Cẩm Tú đăng hình cá nhân kèm dòng chữ: "14-3 Valentine Trắng là gì nhỉ? Được quà hay tặng quà?". Sau đó, chị Yến Nhi bình luận: "Tui thấy ngày nào cũng là ngày mình nhận quà mới đúng". Nhiều người khác cũng gật gù cho là chính xác.

Khi yêu, ngày nào cũng là Valentine

Một trang mạng đăng tải: "Hôm nay Valentine Trắng, bạn gái tặng quà cho bạn trai". Rất nhiều bạn gái tuyên bố "không phải".

Chỉ có bạn Hồng Ngân nói: "Hỡi mấy cô ơi, tặng quà lại cho các anh ấy đi chứ. Nhiều ngày dành cho phụ nữ quá rồi. Hôm nay là ngày vinh danh đàn ông chứ nhỉ?"

Tài khoản Dờ Mờ Hờ bật mí: "Yêu thì tặng bánh quy, thích thì tặng bánh kẹo, còn chocolate trắng chỉ là bạn bè thôi". Nhiều bạn chúc cô nhận được nhiều quà. Nhưng cô chia sẻ, ngày này sẽ tự tay làm bánh quy tặng người mình yêu.

Tuấn Kiệt (21 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Nhiều bạn trẻ Việt bị loạn ngày kỉ niệm. Họ không quan tâm đến ý nghĩa mỗi dịp. Dịp nào cũng đều gắn mác "tặng quà". Mình nghĩ các dịp này, những người yêu nhau nên bày tỏ tình cảm, tặng quà mang tính chất tình cảm, nhẹ nhàng như kẹo, bánh hay dắt nhau đi chơi. Vậy cũng đủ rồi. Tình yêu mà vật chất quá cũng không tốt".

Còn Hải Đăng (21 tuổi, Đồng Tháp) nói: "Nhiều người không thực sự hiểu ngày Valentine Trắng là cơ hội để phái mạnh đáp trả tình yêu bạn gái. Tuy nhiên, đó chỉ đúng khi Valentine Đỏ (14-2), bạn gái mua quà tặng bạn. Với những người yêu nhau, qua giai đoạn đáp trả tình cảm rồi thì 14-3 không còn ý nghĩa. Ngày Valentine, mình cũng mua quà tặng người thầm mến. Em ấy không tặng  lại thì lý do gì mình phải tốn tiền mua thêm quà Valentine trắng nữa?".

Nhiều cô gái không nhận được quà lại giận hờn vô cớ với người yêu. Theo Mỹ Linh (19 tuổi, quận Thủ Đức, TP.HCM), điều này là không đúng. "Nhiều bạn 'yêu sách' gây ra tốn kém không cần thiết trong tình yêu. Nếu thật sự yêu nhau, ngày nào cũng là Valentine, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, không cần quà cáp", Linh nói.

Trong khi cư dân mạng tranh cãi có nên tặng quà Valentine Trắng hay không thì hội "ế bền vững" lại thêm tủi thân, ngồi nhà cầu mưa. "Mong nhanh tới 14-4 (Valentine Đen) để hội F.A ăn chơi, chứ mệt tim quá rồi", Huỳnh Đức (ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) ước.

Valentine giáp tết, cặp đôi yêu xa hẹn hò năm mới Valentine giáp tết, cặp đôi yêu xa hẹn hò năm mới

TTO - Dịp lễ Tình nhân (14-2) năm nay rơi vào ngày 29 tháng Chạp, đa số mọi người đã về nhà sum họp gia đình. Cùng xem kế hoạch Valentine xa của một số bạn trẻ.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên