20/02/2018 11:00 GMT+7

Ngày mai, Miền Bắc đón đợt rét mới kèm mưa

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh vào ngày đi làm sau tết, ảnh hưởng từ chiều 21-2 (mùng 6 Tết), kèm mưa khiến nhiệt độ giảm đến 5-6 độ so với hiện tại.

Ngày mai, Miền Bắc đón đợt rét mới kèm mưa - Ảnh 1.

Người dân thủ đô đang tận hưởng thời tiết trong những ngày chơi Tết, du xuân, dự báo từ tối mai 21-2 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội, trời chuyển rét kèm theo mưa nhỏ - Ảnh: XUÂN LONG

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết từ ngày 20-2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương), cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 21-2, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 21-2 cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh mới khiến nhiệt độ giảm mạnh từ 21 độ hiện nay xuống còn xấp xỉ 15 độ.

Ông Lâm cho biết đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa nhỏ, trời chuyển rét, theo đó nhiệt độ ở khu vực Hà Nội ban đêm có thể xuống khoảng 14 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 17 độ C kèm theo mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh kèm theo mưa khiến nhiệt độ giảm mạnh, từ sáng 22-2, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ thay đổi, trời chuyển rét, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, từ chiều và đêm 22-2, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Từ đêm 22-2, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22-2 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày 22-2 gió chuyển hướng đông bắc cấp 6,  giật cấp 8, biển động. 

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo đợt không khí lạnh này có thể kéo dài hai ngày.

"Sau đợt không khí lạnh này được dự báo kết thúc trước những ngày cuối tuần, từ thứ Bảy và đến ngày 24-2 thời tiết sẽ hửng nắng trở lại", ông Lâm nhận định.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên