27/06/2022 08:06 GMT+7

Ngày hội không tiền mặt khuấy động giới trẻ Đà Nẵng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 26-6, tại chân cầu Rồng, Đà Nẵng, chuyến xe 'Không tiền mặt' đã mang đến ngày hội không tiền mặt sôi động với chủ đề 'Tiện ích trong tầm tay' cho người dân phố biển.

Ngày hội không tiền mặt khuấy động giới trẻ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khách trải nghiệm dùng mã VietQR tại gian hàng Napas - Ảnh: T.T.D.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến để tìm hiểu, trải nghiệm công nghệ thanh toán không tiền mặt và nhiều trò chơi hấp dẫn từ các đối tác Napas, Sacombank, MBBank, HDBank, VNPT Money, SHB, Nam A Bank...

Sự tiện lợi của thanh toán không tiền mặt đã làm mọi thứ đơn giản hơn, có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

Anh Trần Văn Thanh (quận Hải Châu, Đà Nẵng)

Xu hướng phát triển nhanh chóng

Tham gia chương trình, bạn Ngô Khánh Linh (25 tuổi), trú quận Thanh Khê, cho hay từ lâu đã giao dịch chủ yếu qua thẻ và chuyển khoản, quét mã từ mua sắm đến ăn uống, cà phê cùng bạn bè. Vì sự tiện lợi, Linh hầu như chỉ mang theo rất ít tiền mặt bên người. 

"Mình thấy rằng hiện nay hầu như cửa hàng nào cũng chấp nhận thanh toán không tiền mặt. Chưa kể nhiều nơi có giảm giá khủng, ưu đãi thêm quà tặng. Mình nghĩ rằng đây sẽ là xu hướng tương lai của xã hội công nghệ", Linh chia sẻ.

Trong khi đó anh Trần Văn Thanh (29 tuổi), trú quận Hải Châu, cho biết hiện nay việc mua sắm khá tiện lợi khi các sàn giao dịch điện tử và cửa hàng đều đã tích hợp cổng thanh toán trực tuyến. 

Nhiều khi mua sắm các món hàng chỉ cần dùng điện thoại hoặc máy tính và thanh toán lúc chốt đơn là xong, shipper tự động giao hàng mà không phải lăn tăn tìm tiền đi trả. Sự tiện lợi đã làm mọi thứ đơn giản hơn, có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống.

Ông Võ Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, nhìn nhận thanh toán không tiền mặt là xu hướng chủ đạo tại các quốc gia hiện nay. Hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Đà Nẵng thời gian qua có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phương thức thanh toán qua thẻ, Internet, điện thoại di động, QRcode. 

Năm 2021 giá trị thanh toán không tiền mặt toàn thành phố ước đạt 416.000 tỉ đồng, tăng tới 61% so với năm 2020.

"Hạ tầng thanh toán hiện đại đã sẵn sàng nhưng để người dân tiếp cận, làm quen và thay đổi thói quen cần có phương thức truyền thông gần gũi và chuyến xe "Không tiền mặt" đáp ứng được mục đích này. Tôi hy vọng chuyến xe "Không tiền mặt" sẽ thúc đẩy sự phát triển các hình thức thanh toán không tiền mặt tại mỗi địa phương nơi chuyến xe đi qua", ông Minh nói.

Ngày hội không tiền mặt khuấy động giới trẻ Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đồ họa: NHƯ KHANH

Giới thiệu các sáng kiến, giải pháp mới

Tại ngày hội, các ngân hàng, đơn vị thanh toán đã mang tới chương trình nhiều giải pháp thanh toán mới lạ. 

Ông Lâm Hữu Tiến, phó giám đốc Sacombank chi nhánh Đà Nẵng, cho hay ngoài các chương trình chung của hệ thống, đơn vị này đã triển khai sáng kiến phối hợp cùng các trường học ở Đà Nẵng triển khai thu học phí không tiền mặt. Để thực hiện điều này, ngân hàng đã hỗ trợ phần mềm cho các trường.

Theo ông Tiến, thay vì đến trường đóng học phí cho con như trước nay, phụ huynh học sinh có thể ở nhà đóng học phí qua ngân hàng, tra cứu học phí của con qua mã thẻ bảo hiểm y tế. Các trường cũng tiết kiệm thời gian, công sức cho bộ phận kế toán. Hiện tại đã có khoảng 20 trường học tham gia chương trình này và 7 trường khác chuẩn bị tham gia.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Lợi, trưởng phòng khách hàng cá nhân MB Đà Nẵng, cho hay đơn vị đang có chương trình đăng ký thanh toán không tiền mặt dành cho giới tiểu thương với nhiều ưu đãi lớn như: miễn tất cả các khoản phí trọn đời, ưu đãi lựa chọn số tài khoản đẹp trị giá lên tới 200 triệu đồng. Điều kiện duy nhất là tiểu thương có phát sinh giao dịch mua bán hằng tháng.

Đại diện Nam A Bank giới thiệu đến người dân Đà Nẵng hệ sinh thái số Open Banking 2.0 với nhiều tiện ích. Theo đơn vị này, với Open Banking 2.0, khách hàng không chỉ thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến nhanh chóng, an toàn mà còn cập nhật kịp thời các thông tin tài chính, chỉ số chứng khoán ngay trên ứng dụng.

Ngoài ra thẻ tín dụng với công nghệ tối ưu cũng được giới thiệu đến khách hàng tại phiên chợ. Thẻ tín dụng phi vật lý Happy Digital của Nam A Bank cho phép khách hàng có thể giao dịch nhanh chóng, an toàn, tiện lợi mà không cần giữ thẻ trong ví.

Chính quyền thúc đẩy không tiền mặt

Hưởng ứng Ngày không tiền mặt, chính quyền các địa phương thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán trực tuyến.

Mới đây giữa tháng 6-2022 UBND quận Hải Châu đã làm lễ ra mắt hai tuyến phố không tiền mặt tại đường Nguyễn Văn Linh và đường Trần Văn Trứ - nơi tập trung rất đông đúc các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trung tâm mua sắm.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, tuyến phố du lịch An Thượng đang triển khai phố không tiền mặt với sự hỗ trợ của một đối tác thanh toán lớn. Quận Thanh Khê đã triển khai thanh toán không tiền mặt trong các giao dịch hành chính có phát sinh phí, lệ phí, tạo thuận lợi cho công dân trong các thủ tục hành chính.

Chuyến xe thúc đẩy "Tiện ích trong tầm tay"

Chuyến xe "Không tiền mặt" là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2022 do báo Tuổi Trẻ, Vụ truyền thông, Vụ thanh toán của Ngân hàng Nhà nước tổ chức với sự phối hợp của Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam cùng sự tham gia đồng hành của các ngân hàng, công ty thanh toán, trung gian thanh toán và doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam như Sacombank, Napas, MBBank, HDBank, JCB, VNPT Money, SHB, Nam A Bank...

Chuyến xe gồm một chiếc xe trình chiếu (xe LED) và hai xe gian hàng, khởi hành từ thủ đô Hà Nội và sẽ kết thúc hành trình tại TP.HCM với mục tiêu lan tỏa tinh thần và thông điệp "Tiện ích trong tầm tay" của thanh toán không tiền mặt đến với từng người dân, hướng đến một xã hội Việt Nam không dùng tiền mặt.

Trên hành trình xuyên Việt, đoàn xe sẽ trình chiếu, quảng bá các công nghệ thanh toán đang có tại Việt Nam và cho người dân trải nghiệm thử các công nghệ thanh toán nhằm mục đích thay đổi dần thói quen thanh toán tiền mặt truyền thống sang thanh toán không tiền mặt.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết từ hôm 19-6 chuyến xe "Không tiền mặt" chính thức lăn bánh tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, bắt đầu chuyến hành trình dọc ba miền đất nước.

"Ở mỗi địa phương nơi đoàn xe đi qua như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, người dân rất thích thú với những đoạn phim, clip được trình chiếu trên chiếc xe LED. Những bạn trẻ chạy theo chiếc xe hỏi han và chụp hình check-in với đoàn xe, những em nhỏ xin được chụp hình chung với chú fintech boy ngộ nghĩnh.

Tại chợ Vinh (TP Vinh), chợ Hội An (Quảng Nam), chợ Hàn, chợ Cồn (Đà Nẵng), chúng tôi đã thấy các tiểu thương ồ lên ngạc nhiên khi thấy đoàn xe vào tận cổng chợ để giới thiệu về các phương tiện thanh toán. Chúng tôi hy vọng rằng ngày hội "Tiện ích trong tầm tay" tại trạm dừng ở Đà Nẵng sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bà con phố biển, thúc đẩy mọi người sớm chuyển đổi qua các kênh thanh toán không tiền mặt", ông Nguyên chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng vây kín chuyến xe ‘Không tiền mặt’ Người dân Đà Nẵng vây kín chuyến xe ‘Không tiền mặt’

TTO - Hàng ngàn người dân và du khách vây kín chuyến xe "Không tiền mặt" cũng như các gian hàng tham gia sự kiện "Tiện ích trong tầm tay" chào đón hành trình xuyên Việt của đoàn xe tại đầu cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên