29/04/2023 17:48 GMT+7

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ca COVID-19 cả nước giảm mạnh

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước ghi nhận 1.892 ca COVID-19 mới, giảm 1.202 ca mắc so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca nặng lại tăng gấp đôi, không ghi nhận ca tử vong.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ca COVID-19 cả nước giảm mạnh - Ảnh 1.

Báo cáo thống kê ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam - Ảnh: BYT

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 29-4 có 1.892 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với ngày 28-4 có 3.094 ca mắc mới.

Trong khi số ca mắc mới giảm mạnh thì số ca nặng ngày 29-4 tăng lên 122 ca, tăng gần gấp đôi so với ngày 28-4 là 62 ca nặng. Trong ngày có 897 ca được công bố khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.559.862 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.821 ca nhiễm).

Về tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong ngày 28-4 có 7.930 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.220.205 liều.

Như vậy, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên số ca mắc COVID-19 đã giảm. Trước đó, một chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng nhận định số ca mắc COVID-19 mới trong dịp nghỉ lễ sẽ có xu hướng giảm.

Nguyên nhân do người dân nghỉ lễ, di chuyển nhiều nơi nên việc xét nghiệm COVID-19 giảm dẫn đến phát hiện ca mắc mới giảm theo.

"Tuy nhiên, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ số ca mắc mới được phát hiện có thể gia tăng. Người dân trong kỳ nghỉ lễ cần tuân thủ khuyến cáo 2K (khẩu trang, khử khuẩn) của Bộ Y tế. Khi có những biểu hiện ho, sốt, không nên đến nơi đông người để tránh lây lan trong cộng đồng", vị này cho hay.

Bộ Y tế đề nghị đảm bảo thuốc cung ứng phòng chống dịch bệnh

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch.

Cục Quản lý dược nêu rõ từ đầu tháng 4 đến nay số ca COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại; đồng thời mùa hè với thời tiết nắng nóng, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều có thể gia tăng các ca bệnh hoặc chuyển thành dịch như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả...

Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời các thuốc, vắc xin cho phòng chống dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả..., các thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có.

Về phía các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc, Cục Quản lý dược yêu cầu tăng cường nguồn cung, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh để tăng giá thuốc.

TP.HCM chờ Bộ Y tế cấp vắc xin COVID-19 cho trẻ emTP.HCM chờ Bộ Y tế cấp vắc xin COVID-19 cho trẻ em

Bà Lê Hồng Nga - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết như vậy tại họp báo về kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 chiều 27-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên