16/12/2023 08:05 GMT+7

Ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm, công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ma túy

Ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Củ Chi và Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã điều tra khám phá, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy.

Tang vật liên quan đến vụ việc mà Công an quận Tân Bình thu giữ - Ảnh: C.A.

Tang vật liên quan đến vụ việc mà Công an quận Tân Bình thu giữ - Ảnh: C.A.

Theo đó, vào sáng 15-12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngay sau buổi lễ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Củ Chi đã điều tra khám phá, bắt quả tang Phạm Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đang mang ma túy đi bán cho người khác. 

Tang vật công an thu giữ gồm một gói ma túy loại ketamine, hai viên thuốc lắc, một điện thoại di động và một xe máy.

Qua truy xét nhanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi khám xét, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là người bán ma túy cho Tùng.

Cũng trong ngày, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Củ Chi bắt quả tang Phạm Trần Thiện An (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy, một xe máy và hai ống thủy tinh dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy.  

Hiện các vụ việc trên được đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện tiếp nhận điều tra mở rộng.

Nhóm thanh niên nam nữ thuê phòng, mua ma túy để sử dụng

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lúc 3h45 ngày 15-12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phường 15 (quận Tân Bình) kiểm tra hành chính một căn nhà ở hẻm đường Nguyễn Sỹ Sách. 

Tại đây, công an phát hiện một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng phía trước lầu 2. 

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ và một thẻ nhựa, một ống hút được quấn bằng tờ tiền nằm trên khay nhựa, một máy chiếu đèn và một loa bluetooth. 

Xét nghiệm nhanh năm người thì có bốn người dương tính với ma túy. Cả bốn người trên đều thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng.

Tại phòng phía sau lầu 1 của căn nhà, công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Lanh khai nhận đã cất giấu ma túy gồm một gói ni lông bên trong có chứa ba gói ni lông đều chứa tinh thể màu trắng, hai gói ni lông mỗi gói đều chứa bốn viên nén màu vàng; một gói ni lông chứa ba viên nén màu vàng và bột màu vàng trên dây rèm cửa sổ. 

Số ma túy này Lanh khai nhận do một người tên Hiếu cung cấp, giá một gói là 2,5 triệu đồng, Lanh đã giúp sức cho Hiếu với tiền công 9 triệu một tháng và đã làm được 9 ngày. Hiện Cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đang tiếp tục truy xét, xử lý vụ việc.

Trộm xe máy bị bắt trên đường tẩu thoát

Ngày 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Cao Thắng (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Minh Phương (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điểu tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, lại nghiện ma túy nên cả hai nảy ra ý định đi trộm tài sản.

Cả hai chở nhau rảo quanh các tuyến đường, tìm tài sản để trộm. Khi vừa trộm được một chiếc xe máy và đang trên đường tẩu thoát thì cả hai bị công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 15-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ma túy Củ Chi Tân Bình